Thăm hỏi trưởng công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh vừa đến BVĐK huyện thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Khắc Chiến - Trưởng Công an xã Thái Yên bị thương khi làm nhiệm vụ.

tham hoi truong cong an xa bi thuong khi lam nhiem vu

Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ biểu dương tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm của Trưởng Công an xã Thái Yên Nguyễn Khắc Chiến, mong anh sớm bình phục để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm 31/8, trên đường đi chơi từ thị xã Hồng Lĩnh về nhà, khi đến khu vực bãi rác thuộc địa phận thôn Bình Hà (Thái Yên), các anh: Phan Công Hoàng (sinh năm 1997), Nguyễn Công Hiếu (sinh năm 2000), Nguyễn Công Cứ (sinh năm 1986), cùng trú ở thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên gặp nhóm nam thanh niên, trong đó có: Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1988), Hồ Chí Quyết (sinh năm 1995) và Nguyễn Văn Ơn (sinh năm 1992) cùng trú ở tổ dân phố 6, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) đi trên 3 xe máy ngược chiều, dàn hàng ngang.

Anh Hoàng điều khiển xe máy nháy đèn pha để xin đường thì bị nhóm thanh niên trên quay đầu xe máy đuổi theo. Khi anh Hoàng điều khiển xe bỏ chạy đến quán bi-a của ông Nguyễn Hữu Phúc, thuộc thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên thì bị Sơn đuổi kịp, dùng gậy bi-a đánh.

Nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Thái Yên Nguyễn Khắc Chiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong khi đang làm nhiệm vụ, đối tượng Nguyễn Đức Sơn đã dùng gậy bi-a đánh vào vùng đỉnh đầu và tay anh Chiến gây thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast