Thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP tạo thế và lực mới cho Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cho Hà Tĩnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP tạo thế và lực mới cho Hà Tĩnh

Ngày 8/8, tỉnh Hà Tĩnh và Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm về QP-AN với sự chủ trì của Trung tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng

Tại buổi toạ đàm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự, quốc phòng - an ninh ở Hà Tĩnh và kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong thời gian qua.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước tăng trưởng, khởi sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP tạo thế và lực mới cho Hà Tĩnh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng BCHQS Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương thời gian qua

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng đã trao đổi, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng – quân sự địa phương như: Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; kinh nghiệm xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ hậu phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến; xây dựng biên chế lực lượng thường trực dân quân tự vệ trên đất liền và trên biển, công tác vận động quần chúng; công tác phối hợp xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phối hợp tuần tra biên giới; an ninh mạng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP tạo thế và lực mới cho Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn biên giới, hải đảo, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án, đề tài về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh...

Những kết quả trên đã tạo ra thế và lực mới cho Hà Tĩnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Hà Tĩnh mong nhận được sự quan tâm của các giảng viên, của đoàn công tác để tỉnh nhà giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề nảy sinh, tiếp tục ổn định tình hình, tạo điều kiện để phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh: Hà Tĩnh có vị trí rất quan trọng đối với công tác QP-AN, đồng thời đánh giá cao kết quả mà tỉnh nhà đạt được trong những năm qua.

Thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP tạo thế và lực mới cho Hà Tĩnh

Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn thời gian tới luôn nhận được thông tin kịp thời, cung cấp nhiều kinh nghiệm hữu ích, quý báu từ Hà Tĩnh, giúp công tác nghiên cứu, giảng dạy ngày càng sát với thực tiễn hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast