Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/3, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết về "Phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 1999 - 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999 giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về "Phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 1999 - 2014, Hà Tĩnh đã đạt những kết quả tích cực. Hai lực lượng đã phối hợp tốt trong việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên Hội CCB, lực lượng công an và nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia "Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm", "Xây dựng nông thôn mới"; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bình quân mỗi năm, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với công an cùng cấp và các tổ chức đoàn thể tổ chức được 549 buổi tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và TNXH cho khoảng 25 ngàn lượt người tham gia. Các cấp hội cũng đã tham gia xây dựng 3.374 tổ an ninh tự quản tại các thôn xóm, tham gia hòa giải 20.545 lượt và thành công 2.450 vụ việc tại cơ sở, phối hợp với công an các cấp truy bắt 570 vụ, cung cấp trên 2 ngàn nguồn tin có giá trị...

Quá trình phối hợp đó đã góp phần quan trọng trong việc phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là nhân tố quan trọng để đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo cơ sở thuận lợi để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh nhà...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao sự phối hợp giữa hai lực lượng và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch này trong năm 2014 và những năm tiếp theo, các cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 488 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới";

Coi trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, trong đó lực lượng công an và cựu chiến binh làm nòng cốt; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện tốt trong toàn xã hội các quyết định, kết luận của Bộ chính trị, Ban bí Thư, Tỉnh ủy về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast