Tiếp tục tăng cường đảm bảo quốc phòng – an ninh trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/2, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 05 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Văn Thạch dự và chỉ đạo hội nghị.

tiep tuc tang cuong dam bao quoc phong  an ninh trong tinh hinh moi

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong những năm qua KT – XH Nghi Xuân đã có bước phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN còn gặp không ít khó khăn thách thức. Tiếp giáp với thành phố Vinh (Nghệ An), Nghi Xuân có lợi thế trong phát triển kinh tế, nhưng mặt khác cũng gây không ít khó khăn trong công tác ANTT. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; một số vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai kéo dài…

Xác định nhiệm vụ QP-AN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, BTV Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung NQ 05 cho toàn thể cán bộ cốt cán trong toàn huyện; ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hành động.

tiep tuc tang cuong dam bao quoc phong  an ninh trong tinh hinh moi
tiep tuc tang cuong dam bao quoc phong  an ninh trong tinh hinh moi

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 05

10 năm qua, Nghi Xuân đã tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; 1 cuộc diễn tập phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn; 9 cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu trên bản đồ cho BCH Quân sự huyện; 33 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, gắn với phòng chống gây rối bạo loạn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng cho các xã thị trấn.

Nghi Xuân cũng đã điều tra làm rõ 420/546 vụ án hình sự (đạt tỷ lệ 76,9%), bắt giữ 523 đối tượng; phát hiện, xử lý 178 vụ/222 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 60 vụ/133 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã khởi tố 428 vụ/716 bị can; phối hợp giải quyết trên 4.000 vụ việc hình sự nhỏ; kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát truy tố 399 vụ/708 bị can; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án, phức tạp đạt trên 95%…

tiep tuc tang cuong dam bao quoc phong  an ninh trong tinh hinh moi

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề cập đến những nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực QP-AN. Hiện nhiều tổ chức đang gia tăng các hoạt động gây bất ổn, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Vì vậy, thời gian tới Nghi Xuân cần nêu cao ý thức cảnh giác về âm mưu thủ đoạn của địch; quan tâm hơn đến chất lượng, độ tin cậy đối với đội ngũ dân quân xã, dân quân tự vệ bảo đảm hoàn thành nhiện vụ trong mọi tình huống; tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP; củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân…

* Ngày 14/2, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN gắn với phát triển KT-XH của địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng cơ sở với nhiệm vụ phát triển KT-XH.

tiep tuc tang cuong dam bao quoc phong  an ninh trong tinh hinh moi

Công tác tuyển giao quân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được triển khai đúng kế hoạch; huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, LLVT về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thường xuyên tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo…

Phát biểu tại buổi tổng kết, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện Lộc Hà cần tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP; củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân…

Các cơ quan quân sự, công an, biên phòng xác định xây dựng chính trị làm cơ sở; tiếp tục tăng cường trang thiết bị, công cụ hỗ trợ kịp thời thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bảo vệ an ninh trật tự…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast