Tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo trọng thể, trang nghiêm

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện - Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo trọng thể, trang nghiêm ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Việc đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước phải được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và đạt kết quả cao nhất.

Mùa khô 2014-2015, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đội Quy tập tiến hành khảo sát thu thập, xử lý nhiều nguồn thông tin về mộ liệt sỹ, nhất là vận động các cựu chiến binh của ta, của bạn Lào giúp công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt. Theo đó, đã tìm kiếm, quy tập được 25 hài cốt liệt sỹ (thủ đô Viêng chăn: 4, tỉnh Bô-ly-khăm-xay: 21), nâng tổng số quy tập được đến nay lên 719 hài cốt liệt sỹ (74 hài cốt có tên và quê quán).

Tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo trọng thể, trang nghiêm ảnh 2

Đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2013-2014.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị Bộ CHQS tỉnh làm tốt vai trò chỉ đạo Đội quy tập ở các địa phương và nước bạn; các sở, ban, ngành và huyện Hương Sơn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị, lập kế hoạch cụ thể để tiến hành tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm (Hương Sơn) vào ngày 13/5/2015 tới.

Việc đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước phải được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và đạt kết quả cao nhất.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức lực lượng chuyên trách triển khai khảo sát trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát 6/12 huyện, thị, thành phố, tìm được 38 mộ, trong đó 20 mộ có tên và quê quán. Hiện, lực lượng chuyên trách tiếp tục tiến hành khảo sát tại các huyện và thành phố còn lại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast