Trang bị kiến thức bảo vệ biên giới cho các LLVT Bô-ly-khăm-xay

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/11, tại huyện Lộc Hà, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn quản lý bảo vệ biên giới cho 45 cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ biên giới thuộc các lực lượng vũ trang tỉnh Bô-ly-khăm-xay (CHDCND Lào). Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long tới dự.

Trang bị kiến thức bảo vệ biên giới cho các LLVT Bô-ly-khăm-xay ảnh 1

Trong đợt tập huấn lần này, 45 cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ biên giới thuộc lực lượng công an, quân sự nước bạn được trang bị các kiến thức về biên giới quốc gia, công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; công tác phối kết hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm; huấn luyện các nội dung về bắn súng K54 bài 1, bài 1 nâng cao...

Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên còn được đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế ở một số đồn biên phòng của BĐBP Hà Tĩnh.

Trang bị kiến thức bảo vệ biên giới cho các LLVT Bô-ly-khăm-xay ảnh 2

Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 Bộ CHQS tỉnh Bô–ly-khăm-xay tổ chức kết nghĩa và ký kết biên bản hợp tác bảo vệ an ninh biên giới (tháng 9/2014).

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương kết quả học tập xuất sắc của CBCS làm công tác bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xây trong đợt tập huấn bảo vệ biên giới năm 2013 cũng do Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tổ chức. Đặc biệt, trong đợt này, CBCS quân sự tỉnh bạn đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Mong muốn trong đợt tập huấn này, các cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ viên giới thuộc các LLVT Bô-ly-khăm-xây tích cực học tập nghiên cứu, nắm vững các nội dung được tập huấn để áp dụng vào thực tiễn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast