Trung tướng Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm BĐBP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 17/8, Đoàn công tác Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia do trung tướng Soth Saroeun - Phó giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh. Cùng dự có thiếu tướng Hoàng Kỳ Lân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

trung tuong quan doi hoang gia campuchia tham bdbp ha tinh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã thông báo với đoàn một số tình hình nổi bật trên hai tuyến biên giới, bờ biển Hà Tĩnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của BĐBP tỉnh trong thời gian qua.

BĐBP Hà Tĩnh đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác đối ngoại biên phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong những năm qua, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp có hiệu quả với lực lượng an ninh bạn Lào đấu tranh thắng lợi hàng chục chuyên án, vụ án, bắt hàng chục đối tượng, thu gần 6 tấn ma túy, hàng trăm bánh heroin...

Với những thành tích đạt được, BĐBP Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng hai lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định truyền thống lịch sử, đoàn kết, hữu nghị từ bao đời nay của hai nước Việt Nam và Campuchia. BĐBP Hà Tĩnh nói riêng và lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ, hợp tác với chính quyền, nhân dân Campuchia nhằm góp phần xây dựng biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các cán bộ và học viên trong Đoàn cũng được BĐBP Hà Tĩnh chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP tỉnh cũng như một số kinh nghiệm thực tế trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

trung tuong quan doi hoang gia campuchia tham bdbp ha tinh

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn

Thay mặt đoàn, Trung tướng Soth Saroeu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng – Nhà nước và nhân dân Campuchia đến Đảng – Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia tránh khỏi họa diệt chủng.

Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã đón tiếp trọng thị, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn tiếp xúc các đơn vị trong BĐBP tỉnh nhằm tham quan, nghiên cứu và học tập.

Trung tướng Soth Saroeu mong muốn tình đoàn kết của quân đội, nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, phát triển lâu dài.

trung tuong quan doi hoang gia campuchia tham bdbp ha tinh

Sau buổi làm việc này, đoàn có chuyến tham quan nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast