Vững lòng dân nơi biên viễn

(Baohatinh.vn) - Nói cho dân hiểu - giúp cho dân no - lo cho dân ấm… đã trở thành khẩu hiệu, là những việc làm hằng ngày của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đối với nhân dân trên 2 tuyến biên giới trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân.

Vì chủ quyền an ninh biên giới

Vững lòng dân nơi biên viễn ảnh 1

Cán bộ chính trị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chuẩn bị tài liệu tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn.

Bà Hương (thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) từ ngày được sở hữu chú bê con, tuy bận rộn nhưng rất vui. Bà coi đây là gia tài lớn nên chăm sóc rất cẩn thận. Bà hy vọng chỉ sau một thời gian, nó đẻ một con bê nữa để gia đình bà có “của ăn, của để”.

Theo Trung tá Hồ Năng Bảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: “Đây là một trong 5 con bê từ “ngân hàng bò”. Để giúp các hộ nghèo, đồn đã hỗ trợ kinh phí mua 13 con bò nái (trị giá 260 triệu đồng) để các hộ nghèo nuôi luân phiên. Khi bò đẻ, những hộ này giữ lại bê, còn bò mẹ chuyển cho nhà khác nuôi. Với cách làm này, chúng tôi tin rằng, sau một thời gian, các hộ nghèo ở đây sẽ trở thành các hộ nuôi bò nái sinh sản, giúp phát triển kinh tế gia đình”.

Không chỉ Đồn Biên phòng Cầu Treo, các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đều có những cách làm riêng, phù hợp với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng, giúp dân cây trồng, con giống, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình… để phát triển kinh tế. Khó có thể thống kê hết sức người, sức của mà người lính quân hàm xanh Hà Tĩnh đã hỗ trợ nhân dân nơi đây. Mọi phong trào như: làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mái ấm nơi biên cương, nhà đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới… trên 2 tuyến biên giới nói riêng, toàn tỉnh nói chung đều có bàn tay, khối óc và tâm huyết của người lính biên phòng Hà Tĩnh. Công sức của các anh đã thực sự giúp đời sống nhân dân trên 2 tuyến biên giới tỉnh nhà cải thiện đáng kể. Hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà vươn lên khá giả… con cái được đến trường với điều kiện học tập không thua kém vùng đồng bằng…

BĐBP Hà Tĩnh còn chăm lo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trung tá Trần Đình Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, hướng dẫn… quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, của địa phương, đặc biệt là về biên giới, lãnh thổ luôn được thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, sinh động… phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn đã giúp người dân nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu; hiểu rõ bảo vệ biên giới, lãnh thổ là trách nhiệm của toàn dân, từ đó chung tay gìn giữ…

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động đã thực sự giúp quần chúng nhân dân biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Theo biên phòng tỉnh, chỉ những tháng đầu năm 2014, người dân trên 2 tuyến biên giới đã cung cấp cho biên phòng hàng trăm tin báo có giá trị, góp phần quan trọng vào sự thành công của nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng; tham gia tuần tra, bảo vệ mốc giới…

Bên cạnh đó, BĐBP trên 2 tuyến biên giới còn chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Chỉ trong những tháng đầu năm 2014, BĐBP Hà Tĩnh đã củng cố trên 30 chi bộ, 10 đội dân phòng và nhiều ban công an, ban cán sự thôn xóm, đoàn thanh niên, mặt trận thôn, chi hội phụ nữ, nông dân, CCB cấp thôn…

Lòng dân ngày càng vững chãi là nhờ có sự chăm sóc, bồi đắp thường xuyên, liên tục bằng công sức và tâm huyết của những người lính mang quân hàm xanh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast