Bóng chuyền Hà Tĩnh - Niềm vui nhân đôi!

(Baohatinh.vn) - Tính đến mùa giải năm 2016, đã có 12 lần giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc (giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas) được tổ chức. Lần đầu tiên tham gia giải hạng mạnh quốc gia, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh đã giành quyền trụ hạng mùa giải 2017.

bong chuyen ha tinh niem vui nhan doi

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở VHTT&DL chúc mừng đội tuyển Hà Tĩnh sau chiến thắng trước XSKT Vĩnh Long với tỷ số 3-1 để chính thức giành để giành quyền trụ hạng mùa giải 2017.

Sự trưởng thành của đội bóng chuyền tỉnh nhà được đánh dấu từ mùa giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2015 với lối chơi đầy khởi sắc. Từ giải phong trào, bóng chuyền Hà Tĩnh đã giành quyền lên chơi giải các đội hạng mạnh - giải Vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2016. Tại sân chơi chuyên nghiệp này, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua các đội bóng cựu binh để giành suất vé trụ hạng.

Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Võ Hồng Sơn chia sẻ: “Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, Trung tâm TDTT tỉnh đã làm tốt công tác tuyển trạch, tổ chức các tuyến đào tạo trẻ kế cận, chuẩn bị điều kiện để đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh hội tụ sức mạnh, sẵn sàng nhập cuộc cho hành trình trụ hạng. Đặc biệt, trước thềm giải, Trung tâm TDTT tỉnh đã chủ động tìm kiếm, chiêu mộ anh tài, hoàn chỉnh đội hình và tích cực tập luyện nhằm cống hiến cho khán giả hâm mộ những trận cầu đẹp mắt”.

bong chuyen ha tinh niem vui nhan doi

Một pha tấn công của đội Hà Tĩnh trước đội tuyển XSKT Vĩnh Long

Tại giải Vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh thuộc bảng B, thi đấu với các đội Maseco TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Biên phòng, Tràng An Ninh Bình và Công an TP Hồ Chí Minh. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đội tuyển Hà Tĩnh đã trình làng lối chơi hoàn toàn tươi mới, mạnh mẽ và tự tin trước các cựu binh của nhóm các CLB hạng mạnh. Kết thúc giải bóng chuyền nam, với 4 trận thắng sau 2 vòng đấu, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh lần đầu tiên có mặt tại giải các đội mạnh, đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, giàu cung bậc cảm xúc và giành quyền trụ hạng một cách thuyết phục.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trọng tài cấp quốc tế tham gia điều hành giải đấu lần này, chia sẻ: “Lối chơi của đội Hà Tĩnh năm nay tiến bộ rất nhiều, các em càng đánh càng hay, biết hóa giải lối chơi của đối phương và tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm”.

Đội trưởng, chủ công của đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh Trần Đức Hạnh cho hay: “Sân chơi bóng chuyền hạng các đội mạnh hết sức khắc nghiệt, đòi hỏi các cầu thủ phải hội đủ các tố chất và tính chuyên nghiệp; phải luôn ổn định tâm lý, phong độ thi đấu và biết phát huy sức mạnh tập thể mới có thể gặt hái thành công. Rất mừng, toàn đội đã làm được điều đó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải lần này”.

Trong trận đấu cuối cùng gặp đội Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long tại Hà Tĩnh, các tuyển thủ của đội chủ nhà đã cống hiến cho khán giả hâm mộ một trận cầu mãn nhãn và đầy phấn khích khi thắng thuyết phục đội Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long với tỷ số 3-1 để chính thức giành quyền trụ hạng mùa giải 2017.

Cây chuyền hai Trần Xuân Tân - một trong những cầu thủ chơi nổi bật của Đội tuyển Hà?Tĩnh, người luôn tạo ra lối chơi biến hóa cho đội nhà bày tỏ cảm xúc: “Cảm ơn khán giả đã luôn theo sát cổ vũ và động viên đội bóng. Tình cảm của cổ động viên là động lực giúp đội nhà thi đấu thăng hoa và hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Niềm vui của đội bóng đã được nhân lên nhờ sự đồng hành của người hâm mộ tỉnh nhà”.

HLV Nguyễn Trí Dũng cho hay: “Theo kế hoạch, ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ tiếp tục huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải mới với quyết tâm giành một vị trí mới cao hơn”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast