Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn xuất phát chặng 4 tại TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 6h45’ sáng nay (18/7), Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn chặng TP. Hà Tĩnh – TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã xuất phát trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân Hà Tĩnh.

cuoc dua xe dap ve truong son xuat phat chang 4 tai tp ha tinh

Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn được tổ chức thành 6 chặng, với tổng chiều dài 750km. Trong đó, vòng đua xuất phát quanh bờ hồ Hoàn Kiếm 30 vòng (30km); Hà Nội – TP. Thanh Hóa (149km); Thanh Hóa – Hà Tĩnh (189km); Hà Tĩnh- Quảng Bình (150km); Quảng Bình – Quảng Trị (150km) và đua vòng quanh TP. Đông Hà, Quảng trị (40km).

Trước đó, VĐV Lê Nguyệt Minh đã giành vị trí hạng Nhất ở chặng đua thứ 3, với thành tích 3 giờ, 47 phút, 49 giây. Kết thúc chặng đấu thứ 3, danh hiệu áo Vàng vẫn thuộc về cua-rơ Nguyễn Cường Khang, Đội trẻ TP. Hồ Chí Minh.

cuoc dua xe dap ve truong son xuat phat chang 4 tai tp ha tinh

Các cua-rơ xuất phát chặng 4 tại TP. Hà Tĩnh

Sáng nay, chặng đua thứ 4 xuất phát vào lúc 6 giờ 30 phút tại Tượng đài Lý Tự Trọng, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh và đích đến là TP. Đồng Hới.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast