Đảm bảo an toàn Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra đối với Sở VHTT&DL, các ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương có QL 1A đi qua theo đề nghị của Tổng cục TDTT về công tác trật tự, an toàn cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh sắp tới.

Các cua-rơ tranh tài ở chặng 5 Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2015

Các cua-rơ tranh tài ở chặng 5 Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2015

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh liên hệ với ban tổ chức cuộc đua, đồng thời chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, Sở GTVT; các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh để phối hợp triển khai công tác đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho cuộc đua.

Thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 28 xuyên Việt năm 2016.

Cuộc đua được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 11/4, đi qua các tỉnh, thành: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2016.

Theo nội dung và lộ trình thi đấu, cuộc đua có tổng cộng 18 chặng thi đấu với tổng chiều dài 2.088km. Địa bàn Hà Tĩnh nằm trong chặng đua thứ 5: TP Vinh - Đồng Hới có chiều dài 199km, dự kiến diễn ra vào thứ 6 ngày 15/4.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast