Khép lại Giải Bóng bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2016

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 23/4, sau loạt trận chung kết sôi nổi Giải Bóng bàn TP Hà Tĩnh năm 2016 đã khép lại.

Trận chung kết đơn nam dưới 45

Trận chung kết đơn nam dưới 45

Tham dự giải có hơn 50 VĐV nam nữ đến từ 11 đơn vị phường xã trên địa bàn, thi đấu theo 2 nhóm tuổi (trên 50 và dưới 50) gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ phối hợp.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, giải lần này được tổ chức khá bài bản, số lượng VĐV tham gia đông hơn các mùa giải trước.

Chung kết đôi nam dưới 45

Chung kết đôi nam dưới 45

Không khí thi đấu từ loạt trận vòng bảng đến các trận bán kết và chung kết luôn diễn ra sôi nổi, hấp người xem. Các địa phương có phong trào mạnh như: phường Bắc Hà, phương Nam Hà và xã Thạch Môn thi đấu rất kinh nghiệm, giành được nhiều giải cao.

Chung kết đôi nam trên 45

Chung kết đôi nam trên 45

Chiều ngày 23/4, ngay sau loạt trận chung kết cuối cùng, BTC đã tiến hành trao thưởng cho các VĐV đạt giải: VĐV Nguyễn Thị Hương (Thạch Môn) giành giải nhất đơn nữ dưới 45; cặp Nguyễn Thị Hạ Long - Hoàng Thị Giang giành giải nhất đôi nữ dưới 45; giải nhất đôi nam nữ phối hợp thuộc về cặp đôi VĐV Lê Văn Hiền - Nguyễn Thị Hạ Long (Bắc Hà).

Trao thưởng các VĐV nhóm tuổi dưới 45

Trao thưởng các VĐV nhóm tuổi dưới 45

Ở nội dung thi đấu bóng bàn nam, tay vợt Nguyễn Việt Anh (Bắc Hà) giành giải nhất đơn nam dưới 45; Biện Văn Minh giành giải nhất đơn nam trên 45; Trần Hồng Hải - Biện Văn Minh giành giải nhất đôi nam trên 45; cặp VĐV Nguyễn Việt Anh - Lưu Phương Nam giành giải nhất đôi nam dưới 45.

Trao thưởng các VĐV nhóm tuổi trên 45

Trao thưởng các VĐV nhóm tuổi trên 45

Trao thưởng cặp đôi nam nữ

Trao thưởng cặp đôi nam nữ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast