Man City công bố doanh thu kỷ lục

Man City vừa công bố doanh thu của mùa giải 2017/18. Theo đó, họ đã thu về 500,5 triệu bảng trong mùa bóng vừa qua. Như vậy, Man xanh đã trở thành đội bóng thứ 2 của Premier League có doanh thu vượt qua cột mốc 500 triệu bảng, sau M.U.

Man City công bố doanh thu kỷ lục

Ngày hôm qua, Man City vừa công bố doanh thu của mùa giải 2017/18. Cụ thể, trong mùa bóng trước, doanh thu của Man xanh đạt con số 500,5 triệu bảng, tăng thêm 27,1 triệu bảng (5,41%) so với mùa 2016/17. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man City vượt qua được cột mốc 500 triệu bảng doanh thu trong một mùa giải. Họ cũng trở thành đội bóng thứ 2 của Premier League có doanh thu vượt qua cột mốc 500 triệu bảng. Đội đầu tiên có doanh thu khủng như này dĩ nhiên là M.U. Mùa 2016/17, doanh thu của Quỷ đỏ là 581 triệu bảng. Mùa trước, doanh thu của M.U được kỳ vọng sẽ tăng lên thành 595 triệu bảng.

Man xanh rõ ràng đang từng bước gặt hái thành công trong kinh doanh. Trong 5 năm trở lại đây, doanh thu của đội bóng đã tăng 44%. Và nếu tính từ thời điểm Sheikh Mansour mua lại CLB thì doanh thu của Man City đã tăng gấp 6 lần sau 10 năm. Man xanh cũng trở thành CLB thứ 5 của châu Âu có doanh thu vượt 500 triệu bảng, sau M.U, Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona.

Man City công bố doanh thu kỷ lục

Những thành công trên sân cỏ đã giúp Man City lần đầu tiên vượt mốc 500 triệu bảng doanh thu

Với thu nhập “khủng” kể trên, Man City là đội bóng kiếm tiền giỏi thứ 2 ở Premier League, chỉ sau có M.U. Những CLB xếp sau là Chelsea ở vị trí thứ 4 với 368 triệu bảng, Liverpool (364) và Tottenham (306). Arsenal nhiều khả năng sẽ xếp thứ 3. Hiện tại, chưa có số liệu cụ thể của Pháo thủ bởi một vài tuần tới thì đội chủ sân Emirates mới công bố. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 khó thoát khỏi tay họ bởi mùa 2016/17 thì doanh thu của Arsenal cũng lên tới 427 triệu bảng, cao hơn nhiều so với Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Cùng với việc doanh thu tăng thì quỹ lương của Man City cũng tăng lên. Cụ thể, mùa 2016/17 quỹ lương của Man xanh là 243,8 triệu bảng. Nhưng con số này của mùa trước đã tăng lên thành 260 triệu bảng. Man City tiếp tục là CLB trả lương cao thứ 2 của Premier League, sau M.U. Đáng chú ý, dù quỹ lương tăng nhưng quỹ lương trên tổng doanh thu của CLB lại giảm, từ 56% mùa 2016/17 xuống còn 52% mùa 2017/18.

Như vậy, Man City đang thành công rực rỡ không chỉ trên sân cỏ, mà còn ở lĩnh vực tài chính. Mùa giải trước, thầy trò Pep Guardiola đã vô địch Premier League một cách tuyệt đối. Họ cũng chinh phục ít nhất 10 kỷ lục khác nhau của giải đấu. Pep cũng đang xây dựng cho Man City một lối chơi đẹp mắt, quyến rũ nhất ở xứ sương mù. Man xanh đang có một nền tảng vững mạnh cả về tài chính lẫn chất lượng đội hình. Mục tiêu tiếp theo của họ chắc chắn là đuổi kịp M.U về khả năng kiếm tiền.

Năm thứ 4 liên tiếp Man City có lãi

Với doanh thu kể trên, Man City đã thu lãi 10,4 triệu bảng. Như vậy, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Man xanh có lãi, sau các mùa 2016/17 (1 triệu bảng), 2015/16 (20), 2014/15 (11). Số tiền lãi của Man City là không nhiều nhưng đó là nét tích cực rõ rệt nếu biết rằng 6 mùa đầu tiên sau khi đổi chủ thì Man xanh đều lỗ nặng.

Man City công bố doanh thu kỷ lục
Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast