Ngắm khinh khí cầu và dù lượn Hàn Quốc bay trên bầu trời Đà Nẵng

Những chiếc khinh khí cầu và dù lượn khổng lồ với đầy đủ màu sắc sặc sỡ đến từ Hàn Quốc đã khuấy động không khí náo nhiệt cho khán giả trước thềm Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) chính thức khai mạc vào tối nay, 30/4.

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Công ty PAX IND của Hàn Quốc đã mang đến DIFF 2017 năm nay 05 chiếc khinh khí cầu và 02 chiếc dù lượn sặc sỡ đủ màu sắc để cống hiến cho khán giả Lễ hội pháo hoa quốc tế những màn trình diễn bay khinh khí cầu độc đáo. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Theo dự kiến, các khinh khí cầu mang logo và banner của DIFF 2017 và TP Đà Nẵng sẽ trình diễn bay từ Công viên Biển Đông tới công viên Sun World Danang Wonders (Asia Park) trong thời gian từ 6:30- 7:30 sáng các ngày từ 27/4- 30/4. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Song do ngược chiều gió, sáng 30/4 chỉ có 01 chiếc khinh khí cầu bay từ Công viên Asia Park đến Công viên Biển Đông, 04 chiếc còn lại được đội phi công cho bay lơ lửng trên bầu trời tại Công viên Asia Park. Ảnh: Hoàng Yến

Để thực hiện bay khinh khí cầu và dù lượn tại Việt Nam, 10 phi công Hàn Quốc đã tới Việt Nam cách đây gần 1 tuần nhằm khảo sát vị trí bay, làm quen với việc lệch múi giờ, các hướng gió và làm quen với chế độ ăn uống, sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Sau 4 ngày biểu diễn ở một số công viên phục vụ người dân và du khách, tối nay, đêm khai mạc DIFF 2017, các khinh khí cầu sẽ được thắp sáng và bay treo lơ lửng phía trên sân khấu nổi Ngũ hành, tạo nên những điểm nhấn đặc sắc trên bầu trời, trong khoảng thời gian trước thời điểm diễn ra các màn trình diễn pháo hoa. Góp thêm sức hấp dẫn cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông Nam Á sẽ là màn trình diễn của hai dù lượn trên bầu trời. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Ông Lee Jeong – Mo, GĐ Công ty PAXIND cho biết: “Điểm khác biệt nhất của khinh khí cầu và dù lượn Hàn Quốc với một số quốc gia khác chính là ở vải dù. Vải của chúng tôi là loại vải rất dai, có thể dai gấp đôi so với một số loại vải dù thông thường và nó có thể chịu nhiệt ở nhiệt độ rất cao, vải rất nhẹ, rất mỏng, chống lửa và chống nước, thuận tiện cho việc di chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Tôi biết có rất nhiều người Việt Nam cũng yêu thích bộ môn này, chúng tôi cũng có 2 định hướng để người dân Việt Nam có thể theo học môn này: Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn qua Hàn Quốc học và cấp chứng chỉ quốc tế sau khi hoàn thành khóa học hoặc chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để có thể mở một khóa huấn luyện dù lượn tại TP Đà Nẵng này. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Theo Tổng đạo diễn DIFF 2017 Lê Quý Dương, BTC cũng dự kiến sẽ sử dụng 02 dù lượn và các khinh khí cầu này để thả confetti (pháo hoa giấy), tạo nên một không gian trên không lấp lánh sắc màu. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu và dù lượn không chỉ góp thêm sắc màu và sự tưng bừng sôi động cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 mà còn là hoạt động đặc sắc nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến

ngam khinh khi cau va du luon han quoc bay tren bau troi da nang

Màn trình diễn khinh khí cầu và dù lượn sẽ quay trở lại với khán giả vào đêm khai mạc DIFF 2017 tối nay. Ảnh: Hoàng Yến

Theo Hoàng Yến/TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast