Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương

(Baohatinh.vn) - Sáng 13/2 (mùng 6 Tết), tại Khu Du lịch chùa Hương Tích, Sở VHTT&DL phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức giải vật truyền thống toàn tỉnh và các giải thi kéo co, chọi gà đầu xuân.

Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 1
Tranh tài ở Giải Vật truyền thống toàn tỉnh

Giải Vật truyền thống toàn tỉnh có sự tham gia của hơn 70 VĐV thuộc 13 đơn vị huyện, thị, thành. Các đô vật được tổ chức thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp từ hạng 40 đến trên 75 kg.

Giải Kéo co truyền thống do huyện Can Lộc tổ chức có 23 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện với hơn 300 VĐV tham gia.

Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 2
Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 3
Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 4

Chọi gà cũng được coi là điểm nhấn của không gian du lịch Chùa Hương năm nay khi thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.

Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 5

Ngay sau thủ tục khai mạc, các nội dung thi đấu của các giải diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, vui chơi giải trí lành mạnh và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 6
Trao thưởng Giải Vật truyền thống: TP Hà Tĩnh giành giải nhất toàn đoàn, Can Lộc giành giải nhì, Lộc Hà giành giải ba.
Nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đầu xuân tại chùa Hương ảnh 7
Ở Giải Kéo co: xã Gia Hanh giành giải nhất, thị trấn Nghèn giải nhì, Mỹ Lộc và Trung Lộc đồng giải ba.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast