Thể thao Hà Tĩnh vươn tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33/SL thành lập Nha Thể dục Trung ương nhằm tăng cường mở rộng các hoạt động thể dục thể thao (TDTT). Quán triệt tư tưởng của Người, đồng hành cùng chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang của thể thao Việt Nam, thể thao Hà Tĩnh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo các ban, ngành trao thưởng cho các đội đạt giải bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo các ban, ngành trao thưởng cho các đội đạt giải bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Từ năm 1991, sau ngày tái lập tỉnh, điều kiện KT-XH còn khó khăn, xuất phát điểm của thể thao Hà Tĩnh thấp. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành, cán bộ, nhân viên ngành thể thao Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát nhiệm vụ, tập trung xây dựng bộ máy, tích cực củng cố cơ sở vật chất, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT. Đặc biệt, ngành tập trung tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chủ động xây dựng, triển khai đề án chiến lược về phát triển thể thao thành tích cao theo hướng mũi nhọn, đón đầu hiệu quả để hội nhập với thể thao nước nhà.

Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, phong trào TDTT quần chúng tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút ngày càng đông số người thường xuyên tham gia tập luyện; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân. Chất lượng phong trào thể thao quần chúng diễn ra sâu rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi, giới tính tham gia. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông được đông đảo người dân lựa chọn, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian cũng được khơi dậy như kéo co, đẩy gậy, ném còn, cờ người, đua thuyền, vật… làm cho bức tranh đời sống tinh thần của nhân dân thêm sinh động, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đội tuyển bóng chuyền được thăng hạng các đội mạnh quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao Hà Tĩnh. Ảnh: Q.S

Đội tuyển bóng chuyền được thăng hạng các đội mạnh quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao Hà Tĩnh. Ảnh: Q.S

Tính đến nay, toàn tỉnh có 269 sân bóng đá lớn, 1.377 sân bóng đá mini, 48 sân bóng đá cỏ nhân tạo (do cá nhân, doanh nghiệp đầu tư), 52 sân quần vợt, 680 sân cầu lông, 1.580 sân bóng chuyền và hàng chục bể bơi thường xuyên hoạt động hiệu quả. Theo đó, số người luyện tập thể thao trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng tăng, ước đạt hơn 32,5%; gần 19,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; hơn 931 CLB thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả; 100% đơn vị cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao.

Công tác giáo dục thể chất nội, ngoại khóa không ngừng được quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cơ quan, ban, ngành, xí nghiệp trong toàn tỉnh thường xuyên duy trì tốt phong trào luyện tập thể thao quần chúng. Nhiều cơ quan như: Cục Thuế Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê… có phong trào mạnh, được chăm lo phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa. Nhiều giải thi đấu từ cơ sở đến tỉnh được tổ chức thành công với quy mô, chất lượng ngày càng cao, số lượng VĐV tham gia năm sau cao hơn năm trước.

7 VĐV Hà Tĩnh tham dự Giải việt dã và marathon toàn quốc và giành được 1 HCV, 2 HCB.

7 VĐV Hà Tĩnh tham dự Giải việt dã và marathon toàn quốc và giành được 1 HCV, 2 HCB.

Hoạt động thể thao thành tích cao được đầu tư phát triển theo hướng mũi nhọn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ tính năm 2015, thể thao thành tích cao đã giành được 86 huy chương (vàng, bạc, đồng); đội bóng chuyền Hà Tĩnh được thăng hạng lên thi đấu giải vô địch quốc gia. Các VĐV như: Đường Thanh Bình, Trần Thị Sâm, Trần Đăng Dũng (đua thuyền); Nguyễn Văn Sử (karatedo); Trần Thị Thêm (pencak silat)… là những gương mặt vàng làm rạng danh nền thể thao tỉnh nhà.

Với những thành tích giành được trong nhiều năm qua, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu về phong trào TDTT.

Giai đoạn mới, quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác thể thao; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020, ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tập trung hoàn thiện thiết chế cơ sở, tăng cường công tác xã hội hóa các nguồn lực phát triển thể thao quần chúng; tập trung phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, trên cơ sở phát huy thế mạnh các bộ môn thể thao mũi nhọn; gắn đào tạo tài năng các môn thể thao mũi nhọn với đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho VĐV nhằm tạo bước đột phá, đưa thể thao thành tích cao tỉnh nhà hội nhập với thể thao trong nước và khu vực.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast