TTVN giành thêm 1 suất đủ điều kiện dự Olympic

Cặp VĐV đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã vượt qua vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á-châu Đại Dương khi cán đích ở vị trí thứ 3 và đủ điều kiện dự Thế vận hội Rio.

VĐV Phạm Thị Thảo (bên trái) vừa đạt chuẩn Olympic đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

VĐV Phạm Thị Thảo (bên trái) vừa đạt chuẩn Olympic đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Ngày 25/4 tại Hàn Quốc, tranh tài ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ cự ly 2.000 m, cặp VĐV Việt Nam Phạm Thị Thảo-Tạ Thanh Huyền thi đấu cùng 5 cặp đối thủ khác.

Theo quy định của Ban Tổ chức, nội dung này có 3 suất dự Olympic, dành cho 3 cặp VĐV đứng đầu.

Tại cuộc đua, cặp VĐV Việt Nam cán đích sau 7 phút 7 giây 32, về thứ 3 chung cuộc, vừa đủ để giành vé đến Brazil. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về cặp VĐV Oishi-Tomita (Nhật Bản, 7 phút 3 giây 19) và Choi Yuri - Yoo Jin Ji (Hàn Quốc, 7 phút 6 giây 89).

Như vậy, ĐT Rowing Việt Nam đã có 2 suất đủ điều kiện dự Olympic 2016.

Trước đó, ngày 24/4 cũng tại giải đấu quan trọng này, tay chèo Phạm Thị Huệ gây bất ngờ lớn khi về đích thứ 2 tại vòng bán kết thuyền đơn nữ hạng nặng cũng ở cự li 2.000 m.

Có thể nói đây là kỳ tích của môn đua thuyền Việt Nam khi lần đầu tiên có 2 suất đủ điều kiện dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Với Phạm Thị Thảo, đây là lần thứ 2 liên tiếp nữ VĐV này vượt qua vòng loại Olympic đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ (lần trước là Olympic London 2012).

Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn Đua thuyền Rowing thế giới (FISA), mỗi quốc gia chỉ được chọn một đại diện nam và một đại diện nữ tới Olympic. Do đó, dù có 2 đại diện vượt qua chuẩn Olympic nhưng Việt Nam cũng chỉ được 1 suất tham dự (do các VĐV nam thi đấu không thành công).

Vì vậy, Phạm Thị Huệ hay bộ đôi Phạm Thị Thảo-Tạ Thanh Huyền được chọn đi dự Thế vận hội sẽ do các nhà quản lý thể thao Việt Nam quyết định.

Hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 15 vé dự Olympic 2016, gồm: Thể dục dụng cụ (Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh), đấu kiếm (Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa), bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), vật (Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa), điền kinh (Nguyễn Thành Ngưng), bắn súng (Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh), 3 suất cử tạ nam và rowing.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast