Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Ngày 11/6, LĐLĐ tỉnh cùng LĐLĐ huyện Hương Sơn, Đức Thọ đã tổ chức trao tiền hỗ trợ, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các đoàn viên tại huyện Đức Thọ và Hương Sơn.

Đại diện tổ chức công đoàn đã bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình cô giáo Bùi Thị Xuân Hương (giáo viên Trường MN Sơn Bằng, Hương Sơn), gia đình chị Phan Thị Tuyết (công nhân Nhà máy Gạch Tuynel Đức Thọ) và cô giáo Trần Thị Châu Loan (giáo viên Trường TH Đức Long, Đức Thọ).

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Tổ chức công đoàn bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình cô giáo Bùi Thị Xuân Hương

Để giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, đồng thời phối hợp, xâu nối với chính quyền địa phương, làng xóm, anh em họ hàng, đồng nghiệp cùng vào cuộc giúp đỡ về ngày công, kinh phí, đất đai...

Cũng nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh lại hiệu quả hỗ trợ một số nhà “Mái ấm Công đoàn” đã xây dựng trước đây và xem xét một số trường hợp đoàn viên đang đề nghị hỗ trợ về nhà ở.

Ngoài ra, đại diện LĐLĐ tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng) ở Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quý Gia và Công ty TNHH Thành Nhân (Hương Sơn).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast