Chăm sóc, xác minh thân nhân 1 người nước ngoài lang thang tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Viết Tới, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng một người nước ngoài lang thang, bị bệnh tâm thần đi lạc.

Chăm sóc, xác minh thân nhân 1 người nước ngoài lang thang tại Hà Tĩnh

Người đàn ông ngoại quốc bị tâm thần đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Theo ông Trần Viết Tới, trung tâm tiếp nhận người nước ngoài này vào ngày 2/3/2018 từ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh. Ngay sau khi tiếp nhận, trung tâm đã bố trí đầy đủ, kịp thời phòng nghỉ, cấp áo quần, nhu yếu phẩm... để người này sinh hoạt bình thường.

Đồng thời, trung tâm đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, qua đó phát hiện cẳng chân trái người này bị nhiễm trùng khá nặng, mắc bệnh tâm thần.

Chăm sóc, xác minh thân nhân 1 người nước ngoài lang thang tại Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu ban đầu, người này có khả năng ở tỉnh Pretpihia (Campuchia)

“Đến nay đã 2 lần trung tâm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin về người này. Người đàn ông này không nhớ tên mình mà chỉ nhớ nhà ở tỉnh Pretpihia (Campuchia), bố mẹ đã chết, có vợ, gia đình có 3 anh chị em, vì lạc đường nên đến đây”, ông Tới cho biết.

Cũng theo ông Tới, hiện người này ăn ngủ bình thường. Tuy nhiên, những ngày thay đổi thời tiết, đối tượng hoảng loạn và có hành động đập phá một số đồ dùng, trang thiết bị ở trung tâm.

Chăm sóc, xác minh thân nhân 1 người nước ngoài lang thang tại Hà Tĩnh

Những lúc tỉnh táo, người này viết những dòng chữ nước ngoài

Theo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, cơ quan này đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam để xác minh thân nhân và đưa công dân của họ về nước với người thân, nhưng đã hơn 5 tháng nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast