Gia đình cố GS Võ Quý hỗ trợ 150 triệu đồng làm nhà ở cho nạn nhân CĐDC

(Baohatinh.vn) - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam thế hệ thứ nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đức Thọ.

gia dinh co gs vo quy ho tro 150 trieu dong lam nha o cho nan nhan cddc

Bàn giao nhà ở cho hộ gia đình ông Nguyễn Tường Sắc ở xã Đức Lạng

Theo ý nguyện của Giáo sư Võ Quý trước khi qua đời là dành trọn số tiền phúng viếng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam xây dựng nhà ở, thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh, gia đình đã hỗ trợ 3 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam ở huyện Đức Thọ mỗi địa chỉ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Sau 3 tháng thi công, nhà ở cho các hộ gia đình: ông Nguyễn Tường Sắc (64 tuổi, thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng), ông Phùng Duy Ninh (80 tuổi, thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; riêng căn nhà của gia đình ông Đinh Sỹ Huấn (xã Đức Thanh) đang tiếp tục xây dựng.

Được biết, ngoài số tiền do gia đình cố Giáo sư Võ Quý hỗ trợ, anh em, họ hàng các gia đình còn giúp đỡ thêm để xây dựng nhà cửa khang trang hơn với tổng thành xây dựng mỗi căn từ từ 150 đến 200 triệu đồng.

Hoạt động đầy tính nhân văn này của gia đình cố Giáo sư Võ Quý giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast