Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/9, các cơ quan, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ và phát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo ở Hương Sơn (Hà Tĩnh).

* Thực hiện chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, sáng 13/9, Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh, Hội LHPN tỉnh và Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) đã trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Đoàn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Phan Thị Hoài (thôn 8 -Sơn Hồng)

40 triệu đồng trích từ nguồn đóng góp của nữ CBCNVC trong toàn tỉnh đã được đoàn trao cho gia đình chị Phan Thị Hoài (thôn 8, xã Sơn Hồng) - thuộc đối tượng hộ nghèo, hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, đang nuôi mẹ già tàn tật và con nhỏ. Món quà là nguồn động viên lớn giúp gia đình chị an cư, ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Sơn Hồng huy động cán bộ, chiến sỹ giúp gia đình trong ngày khởi công

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, hội phụ nữ các cấp, bộ đội biên phòng nhằm tạo động lực giúp phụ nữ các xã biên giới chủ động vươn lên, nâng cao đời sống. Đồng thời, huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng hướng đến các xã đặc biệt khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục khảo sát để trao kinh phí xây nhà, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

* 50 bệnh nhân nghèo, già cả neo đơn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được phát cháo miễn phí trong chương trình "Bát cháo tình nghĩa" vào sáng nay.

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên thị trấn Tây Sơn và chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Từ sáng sớm, gần 20 đoàn viên, thanh niên đã chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu, thực phẩm để nấu cháo cho hơn 50 bệnh nhân nghèo, già cả, neo đơn đang điều trị tại bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa được Đoàn thị trấn Tây Sơn và chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức đều đặn mỗi tháng.

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Thời gian tới, Đoàn thị trấn sẽ tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực để mở rộng quy mô chương trình, tổ chức thường xuyên hơn, kịp thời chia sẻ, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast