Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong ngày "Thứ 7 tình nguyện"

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng ngày Thứ 7 tình nguyện, ĐVTN trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Sáng 1/4, Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Kỳ Anh tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình cựu TNXP Lê Thị Khường (66 tuổi), trú tại thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Đại diện Tỉnh đoàn và nhà tài trợ trao số tiền 30 triệu đồng cho bà Khương

Cựu TNXP Lê Thị Khường có hoàn cảnh hết sức khó khăn, có 7 người con thì 5 người cùng với chồng đã mất vì ảnh hưởng của chất độc da cam. Người con trai duy nhất đang sống cùng bà cũng bị ảnh hưởng nặng nề và không có khả năng lao động.

Ngôi nhà nhân ái dự kiến được xây dựng trong thời gian 1 tháng, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Công ty Sản xuất - Thương mại Hoàng Gia Anh hỗ trợ 30 triệu đồng.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen
nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen
nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Huyện đoàn Kỳ Anh, Đoàn xã Kỳ Thọ huy động 20 ĐVTN tham gia dỡ bỏ ngôi nhà cũ, tiến hành khởi công xây dựng nhà mới cho bà Lê Thị Khường.

* Trước đó, Quỹ Thiện tâm “Lá thương Lá” do Hội Tình thương Erfurt, Cộng hoà Liên bang Đức phối hợp với Chi đoàn Đài PTTH Hà Tĩnh đã trao hơn 150 suất quà cho các hộ nghèo và bệnh nhân ung thư tại xã Bình Lộc và An Lộc (Lộc Hà).

Tại xã An Lộc, đoàn đã trao trao 41 suất quà ( trị giá 300 ngàn đồng/suất ) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 12 suất quà (trị giá 500 ngàn đông/suất) cho các bệnh nhân ung thư. Đoàn cũng đã trao 100 suất quà trị giá hơn 35 triệu đồng cho các hộ nghèo của xã Bình Lộc.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Đây là những món quà thể hiện tấm lòng chia sẻ của kiều bào Đức với các hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Trong dịp này, Quỹ “Lá thương lá” cũng đã tiến hành khảo sát để tiến tới trao học bổng cho con em hộ nghèo trên địa bàn An Lộc, Bình Lộc, hiện đang học tập tại Hà Nội. Theo đó, Quỹ sẽ nhận bảo trợ và đài thọ toàn bộ tiền ở của các em sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Thủ đô.

Quỹ này do nhà báo, nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn, một người con của Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức sáng lập và điều hành.

* Cũng trong sáng 1/4, Huyện đoàn Nghi Xuân phối hợp với các Chi đoàn: Bưu điện huyện Nghi Xuân, xã Cổ Đạm tổ chức gian hàng thanh niên tại chợ Cổ Đạm gây quỹ từ thiện giúp đoàn viên Nguyễn Văn Hải vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Trước đó, một vụ tai nạn thương tâm đã vĩnh viễn cướp mất đôi tay của anh Nguyễn Văn Hải SN (SN 1990, tại xóm 4, xã Cổ Đạm); người vợ dứt áo bỏ đi để lại đứa con thơ, bé Duy Khôi 14 tháng tuổi trong nỗi khó khăn cùng cực.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Chia sẻ với gia cảnh anh Hải, các bạn ĐVTN đã tổ chức gian hàng thanh niên, bán những mặt hàng nhu yếu phẩm như: nước rửa chén, dầu xả…, góp 10% giá trị mặt hàng ủng hộ bố con anh vượt qua cơn bĩ cực.

nhieu hoat dong y nghia cua tuoi tre ha tinh trong ngay thu 7 tinh nguyen

Được biết, chương trình bán hàng sẽ được duy trì thường xuyên mỗi tháng 1 lần tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Nghi Xuân. “Riêng Chi đoàn Bưu điện huyện Nghi Xuân sẽ nhận đỡ đầu giúp đỡ 1 hoặc 2 cháu với số tiền 200 – 300 đồng/tháng trong khoảng thời gian 3-5 năm”, – Bí thư Chi đoàn Bưu điện Nghi Xuân Trần Thị Như Quỳnh khẳng định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast