Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núi Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tích cực kêu gọi các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núi Vũ Quang

Đại điện UBMTTQ huyện Vũ Quang và chính quyền địa phương trao nhà đại đoàn kết cho bà Đặng Thị Hồng ở thôn 5, xã Sơn Thọ...

Đến nay, bà Đặng Thị Hồng ở thôn 5 (Hương Thọ) vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước căn nhà khang trang, ấm cúng của mình. Chồng mất hơn 10 năm, một mình sống trong căn nhà tạm bợ nhiều năm nhưng vì tuổi già, hoàn cảnh nghèo khó nên không dám nghĩ đến việc làm nhà.

Thế rồi, đầu năm 2018, bà được MTTQ huyện Vũ Quang hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà ở và mọi chuyện đã thay đổi. Nhờ nguồn kinh phí mang tính kích cầu, "ngòi nổ" này mà anh em, con cháu, họ hàng, bà con lối xóm đã chung tay vào cuộc, quyên góp ủng hộ thêm cả về kinh phí lẫn ngày công để bà Hồng có được căn nhà rộng trên 70 m2 với trị giá khoảng 120 triệu đồng...

Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núi Vũ Quang

Ngoài khang trang, kiên cố thì ngôi nhà của bà Hồng còn được xây dựng ở vị trí cao ráo, thoáng mát..

Cũng thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, sống một mình trong căn nhà lụp xụp ở vùng thấp trũng, nhưng chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Soa ở tổ dân phố 5 (thị Trấn Vũ Quang) nghĩ mình sẽ có đủ điều kiện để nâng cấp căn nhà ở.

Nhưng vừa rồi, bà được chính quyền địa phương và MTTQ các cấp xem xét đưa vào diện được hỗ trợ, bà con giúp ngày công nên bà Soa đã có được ngôi nhà trị giá trên 100 triệu đồng khá khang trang, sạch sẽ...

Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núi Vũ Quang

Căn nhà mới khang trang đang hoàn thiện của bà Nguyễn Thị Soa được xây dựng từ sự giúp đỡ của tổ chức mặt trận, con cháu, anh em, xóm giềng...

Đó chỉ là 2 trong hàng trăm ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết đã được xây dựng trên địa bàn huyện Vũ Quang trong những năm gần đây. Có được kết quả đó là nhờ MTTQ, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Vũ Quang đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các hộ nghèo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện thường xuyên.

Cùng với nguồn hỗ trợ từ cấp trên, hàng năm MTTQ huyện đều phát động các phong trào ủng hộ, góp quỹ để huy động sự vào cuộc của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm...

Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núi Vũ Quang

Bà Dư thị Nhung ở thôn 2, xã Đức Bồng đón nhận tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết...

Chỉ tính riêng năm 2018, UBMTTQ huyện Vũ Quang đã bố trí gần 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 52 nhà hộ nghèo, gia đình khó khăn. Qua đó không chỉ giúp chia sẻ, động viên hộ nghèo mà còn góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM...

Ông Trần Bình Lâm – Chủ tịch UBMTTQ huyện Vũ Quang cho biết: “5 năm trở lại đây, chúng tôi đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, chúng tôi đã dành sự ưu tiên cho các địa phương tập trung về đích NTM, xây dựng đô thị văn minh theo hình thức cuốn chiếu. Và để có thêm nhiều ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết, chúng tôi đang tiếp tục phát động phong trào ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ”...

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast