Trao mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 23/5, tại Đồn Biên phòng Hòa Hải (huyện Hương Khê), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Bộ chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hội LHPN và BCH Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019.

Trao mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương tham dự chương trình

Trao mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020", Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng nhận đỡ đầu 2 xã Hương Lâm và Hương Vĩnh. Dịp này, Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trao tặng 2 ngôi nhà "mái ấm tình thương", mỗi căn nhà trị giá 30 triệu đồng cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã.

Trao mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Các đơn vị cũng trao 4 phương tiện sinh kế (bò giống), mỗi suất 10 triệu đồng cho phụ nữ nghèo ở các xã do Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu; 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt ở 2 xã Hương Vĩnh và Hương Lâm

Trao mái ấm tình thương, mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và BCH Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng trao tặng 5 máy tính cho 3 đồn biên phòng đóng trên địa bàn Hương Khê, 2 xã Hương Lâm, Hương Vĩnh và Hội LHPN huyện Hương Khê.

Trong thời gian tới, Hội LHPN và BCH Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Hội LHPN và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay giúp người dân và phụ nữ nghèo vùng biên thoát nghèo bền vững, vươn lên làm chủ cuộc sống

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast