20 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại Hà Tĩnh hoạt động không hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Trong tổng số 39 cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn Hà Tĩnh có 20 cơ sở đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, thậm chí thua lỗ.

20 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại Hà Tĩnh hoạt động không hiệu quả

20/39 cơ sở giết mổ gia súc tập trung gặp nhiều khó khăn trong hoạt động

Cụ thể, 7 cơ sở tại các địa phương Cẩm Lĩnh, Cẩm Nam (Cẩm Xuyên); Sơn Tây (Hương Sơn); Song Lộc (Can Lộc); Phúc Trạch (Hương Khê); thị trấn Vũ Quang, Phúc Đồng (Vũ Quang) hoạt động kinh doanh thua lỗ, bình quân giết mổ 10 con/ngày đêm với tổng thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng.

13 cơ sở giết mổ khác cũng gặp nhiều khó khăn nhưng có khả năng duy trì hoạt động, bình quân mỗi ngày đêm giết mổ từ 10 - 20 con, tổng thu nhập 15 triệu đồng/tháng.

20 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại Hà Tĩnh hoạt động không hiệu quả

Tổng thu nhập bình quân mỗi cơ sở giết mổ chỉ từ 10 - 15 triệu đồng/ tháng

Nguyên nhân được nhìn nhận ở đây là do nhận thức của người hành nghề giết mổ còn hạn chế, việc đưa gia súc vào giết mổ tập trung còn mang tính chất đối phó, không thực hiện nghiêm theo quy định, thậm chí còn chống đối với chính quyền gây khó khăn trong việc kiểm tra xử phạt.

Mặt khác, chính quyền địa phương một số nơi chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý giết mổ.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh còn 33 xã để tình trạng giết mổ gia súc trái quy định tại nhà; gia súc đưa vào cơ sở giết mổ đạt thấp (Vũ Quang 28%; Hương Khê (33%), Đức Thọ 42%, thị xã Kỳ Anh 44%)...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast