Chậm thời vụ, nhiều diện tích cây trồng cạn ở Hương Sơn nguy cơ bỏ hoang

(Baohatinh.vn) - Theo lịch thời vụ, đến hết ngày 30/6, các địa phương ở Hương Sơn sẽ gieo trỉa hết diện tích đất màu. Tuy nhiên, đến nay, lịch thời vụ đã qua 1 tuần nhưng các loại cây trồng cạn vẫn chưa xuống giống xong, nguy cơ không đạt kế hoạch sản xuất

Chậm thời vụ, nhiều diện tích cây trồng cạn ở Hương Sơn nguy cơ bỏ hoang

Nhờ gieo trỉa sớm nên một số diện tích ngô ở xã Sơn Tây đã phát triển đến giai đoạn 4-6 lá, đang được người dân làm cỏ, vùn gốc...

Vụ hè thu 2018, huyện Hương Sơn có kế hoạch gieo trỉa 995 ha ngô, 1.700 ha đậu, 100 ha lạc, 230 ha rau màu và khoai lang. Ngoài ra, các địa phương cũng đã có kế hoạch chuyển đổi hơn 191 đất lúa sang sản xuất các loại cây trồng cạn.

Để đảm bảo có một vụ mùa thắng lợi, “ăn chắc”, né tránh thiên tai, kiểm soát tốt sâu bệnh, ngành nông nghiệp đã tham mưu xây dựng lịch thời vụ với quyết tâm xuống giống các loại cây trồng cạn trước ngày 30/6.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên dù lịch thời vụ đã qua 1 tuần nhưng tiến độ gieo trỉa vẫn chưa đạt kế hoạch. Trong đó, đậu mới đạt hơn 79%, ngô hơn 68%, lạc và các loại rau màu khác chưa làm. Các địa phương đạt thấp như: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Tiến, Sơn Diệm...

Chậm thời vụ, nhiều diện tích cây trồng cạn ở Hương Sơn nguy cơ bỏ hoang

Cánh đồng rộng bao la đang bị khô cháy, không thể sản xuất theo lịch mùa vụ ở xã Sơn Giang

Hiện nay, do nắng nóng kéo dài, đất khô, độ ẩm thấp, người dân có tâm lý lười sản xuất vụ hè thu và các lý do khác nên tiến độ gieo trỉa đang rất chậm. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến tiêu cực và địa phương không chỉ đạo sát sao, kịp thời thì số diện tích còn lại rất dễ bị bỏ hoang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast