Gần 2.000 cây bưởi hồng Quang Tiến cho quả đầu mùa trên đất Sơn Kim

(Baohatinh.vn) - Năm 2013, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát động phong trào trồng giống bưởi hồng Quang Tiến, do Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ (Thái Hòa, Nghệ An) sản xuất. Đến nay, gần 2.000 cây đã cho quả mùa đầu...

Gần 2.000 cây bưởi hồng Quang Tiến cho quả đầu mùa trên đất Sơn Kim

Người trồng bưởi hồng Quang Tiến phấn khởi vì đã có quả ngọt mùa đầu

Với chính sách hỗ trợ 100% cây giống cho nhân dân, trong các năm 2013-2014, xã Sơn Kim 1 đã đã trồng được trên 5.000 cây bưởi hồng Quang Tiến. Đến nay, có trên 3.000 cây phát triển tốt, trong đó có gần 2.000 cây đã cho quả mùa đầu. Trung bình mỗi cây khoảng 15 quả, cá biệt có một số cây lên đến 50 quả. Điển hình như gia đình ông Trần Ngọc Lâm, Từ Ngọc Quý, mỗi vườn có từ 200-300 quả.

Gần 2.000 cây bưởi hồng Quang Tiến cho quả đầu mùa trên đất Sơn Kim

Bưởi Hồng Quang Tiến cho quả to, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt

Giống bưởi này cho quả đẹp, chất lượng quả ngon, mỗi quả nặng trung bình 1,5 kg, bán giá 20.000 -30.000 đồng.

Đây là mùa bưởi đầu tiên nhưng đã đưa lại giá trị kinh tế khá. Xã Sơn Kim 1 đang có kế hoạch nhân rộng diện tích trong những năm tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast