Hà Tĩnh bắt đầu chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/10, UBND huyện Lộc Hà bắt đầu thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường cho nhân dân xã Thịnh Lộc. Đây là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tới kiểm tra công tác chi trả và động viên nhân dân.

ha tinh bat dau chi tra tien den bu thiet hai do su co moi truong
ha tinh bat dau chi tra tien den bu thiet hai do su co moi truong

Huyện Lộc Hà đã phê duyệt số tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường số tiền 207 tỷ 183 triệu. Trong đó, xã Thịnh Lộc trên 19 tỷ đồng, gồm: tiền đền bù cho tàu thuyền: 10 tỷ 293 triệu; đền cho lao động ảnh hưởng trực tiếp: 9 tỷ 079 triệu; lao động gián tiếp: 34,9 triệu.

ha tinh bat dau chi tra tien den bu thiet hai do su co moi truong
ha tinh bat dau chi tra tien den bu thiet hai do su co moi truong

Các đối tượng đều bày tỏ phấn khởi khi nhận được số tiền bồi thường.

Trong chiều nay, Hội đồng Bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường huyện Lộc Hà đã chi trả 1 tỷ 496 triệu cho 30 đối tượng, gồm 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tiếp tục chi trả cho các đối tượng ở xã Thịnh Lộc và các xã khác trong những ngày tới.

Qua kiểm tra công tác chi trả và thăm hỏi người nhận bồi thường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, có phương án sản xuất, sử dụng đồng tiền hiệu quả, đúng mục đích. Về phía hội đồng đền bù, cần tạo thuận lợi trong chi trả cho người dân nhưng tuyệt đối phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng; các ngân hàng cần hỗ trợ người dân gửi tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast