Lộc Hà khởi công xây dựng mô hình nuôi bò nhốt 100 con

Sáng nay (21/9), huyện Đoàn Lộc Hà phối hợp với UBND huyện, chính quyền xã Hồng Lộc tổ chức khởi công xây dựng mô hình kinh tế nuôi bò tập tập trung tại xã Hồng Lộc.

Đây là mô hình nằm trong đề án phát triển nuôi bò nhốt mà huyện Lộc Hà đang triển khai.

Mô hình nuôi bò nhốt có quy mô lớn nhất tại huyện Lộc Hà từ trước đến nay với số lượng trên 100 con, chủ yếu là bò lai sin. Mô hình này thuộc sự quản lý của gia đình anh Mai Văn Đức.

Trong quá trình phát triển mô hình, huyện đoàn Lộc Hà sẽ chịu trách nhiệm đỡ đầu trong các khâu như chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi...

Bí thư huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định đây là mô hình tiểu biểu cho phong trào phát triển kinh tế của người dân huyện Lộc Hà, đồng thời cũng là điển hình cho phong trào thanh niên trong xây dựng NTM.

Được biết, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong phát triển sản xuất nông nghiệp, từ cuối năm 2011, huyện Lộc Hà đã triển khai xây dựng mô hình nuôi bò nhốt trên toàn huyện. Từ 5 mô hình ban đầu nay đã phát triển lên tới 71 mô hình có quy mô từ 5 con trở lên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast