Năng suất ước đạt 24 tạ/ha, Hà Tĩnh được mùa lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Vụ lạc xuân 2018, toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo trỉa 13.050 ha. Theo ước tính, năng suất bình quân năm nay đạt khoảng 24 tạ/ha, cao hơn 0,25 tạ/ha so với vụ xuân 2017.

Hiện nay, các địa phương đang bước vào thu hoạch tập trung. Tính đến ngày 7/6, toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch 4.437 ha lạc, chiếm 34% diện tích. Dẫn đầu tiến độ thu hoạch là Đức Thọ (gần 57% diện tích); Lộc Hà (50,21%); Hương Sơn (47%), Lộc Hà (43%)…

Năng suất ước đạt 24 tạ/ha, Hà Tĩnh được mùa lạc xuân

Nông dân Thạch Mỹ (Lộc Hà) bước vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhìn chung, so với năm 2017, vụ lạc xuân năm nay được mùa khá toàn diện, đồng đều trên tất cả các địa phương trong tỉnh. Vào thời điểm này, khi mùa vụ thu hoạch lúa xuân kết thúc, cộng với thời tiết nắng ráo sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc. Dự kiến, khoảng 7 - 10 ngày nữa, các địa phương sẽ hoàn thành thu hoạch lạc xuân.

Cũng theo thông tin từ bà con nông dân, hiện giá lạc tươi đang khá ổn định, ở mức 13.000- 14.000 đồng/kg, ngang với năm 2017. Nhiều thương lái đã đặt vấn đề mua tại chân ruộng cho người nông dân.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast