Nắng to, không lo thiếu nước

(Baohatinh.vn) - Mặc dù vụ hè thu 2017, nông dân Hà Tĩnh phải gieo cấy trong điều kiện nắng trên 40 độ C, nhưng nhờ chủ động được nguồn nước nên công việc gieo cấy vẫn đảm bảo lịch thời vụ.

Vụ sản xuất hè thu năm 2017, Hà Tĩnh gieo cấy trên diện tích 42.000 ha, phấn đấu kết thúc việc gieo cấy trước 10 - 15/6 nhằm đảm bảo lúa thu hoạch trước ngày 10/9/2017.

nang to khong lo thieu nuoc

Kênh chính hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ đảm bảo nước phục vụ sản xuất hè thu

Để chủ động nguồn nước, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã bắt đầu mở nước về ruộng từ 27/5, sớm hơn nhiều so với các vụ sản xuất trước. Đây là một trong những giải pháp giúp các xã ở cuối kênh có thời gian tích nước để làm đất.

Các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với công ty thuỷ nông trên địa bàn rà soát, cân đối nguồn nước, lịch mở nước, bơm nước với phương châm lấy nước điều hành thời vụ, không để tình trạng mạ chờ ruộng; thường xuyên tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm nhất, nhưng phải đủ nước cho gieo cấy; có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với số diện tích ở các vùng cao, vùng cuối kênh khó tưới nước…

Ruộng đồng “no nước” để nông dân gieo cấy:

nang to khong lo thieu nuoc

Tram bơm Đức Vĩnh (Đức thọ) đảm bảo việc bơm nước từ sông La phục vụ sản xuất

nang to khong lo thieu nuoc

Nước đầy trên những kênh chính

nang to khong lo thieu nuoc
nang to khong lo thieu nuoc
nang to khong lo thieu nuoc
nang to khong lo thieu nuoc
nang to khong lo thieu nuoc

Nông dân tranh thủ vừa làm đất vừa gieo cấy

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast