Nghi Xuân thẩm định hỗ trợ thiệt hại 1.114 tàu cá

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn tất công tác thẩm định hồ sơ kê khai hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, từ hôm qua (2/10), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm thực tế tàu thuyền. Dự kiến công việc này sẽ được hoàn thành trong ngày 5/10.

nghi xuan tham dinh ho tro thiet hai 1 114 tau ca

Ngư dân xã Xuân Giang tập trung tàu về bến để cơ quan chức năng tiến hành thẩm định

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, toàn huyện hiện có 1.114 tàu thuyền các loại, trong đó thuyền không lắp máy có 288 chiếc, thuyền dưới 20 CV có 489 chiếc, từ 20 CV đến 50 CV có 295 chiếc, 50 đến 90 CV có 8 chiếc, loại công suất lớn từ 90 đến 250 CV có 1 chiếc, từ 250 đến 400 CV có 29 chiếc, từ 400 đến 800 CV có 3 chiếc và trên 800 CV có 1 chiếc.

Với 1.114 tàu thuyền khai thác hải sản, huyện Nghi Xuân có 5.689 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố môi trường biển và có 206 lao động ảnh hưởng gián tiếp, thuộc các xã: Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Viên, Xuân Hội...

Ông Trần Văn Trình – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân cho biết: “Khó khăn trong quá trình kiểm kê và thẩm định tàu thuyền là trên địa bàn huyện Nghi Xuân có đường biên giới biển rộng lớn nên khi các tàu vào, ra rất khó kiểm soát. Hơn nữa, số tàu đóng mới của các ngư dân sau sự cố môi trường biển vẫn được kiểm kê và thẩm định dẫn đến việc kiểm soát rất khó khăn”.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast