Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân Can Lộc (Hà Tĩnh) đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa hè thu, đảm bảo đến giữa tháng 6/2018 sẽ kết thúc gieo trồng.

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Nhờ việc sử dụng máy gặt đập liên hợp, gia đình chị Phan Thị Thảo (thôn Trung Xá, xã Xuân Lộc) đã sớm thu hoạch xong hơn 8 sào lúa vụ xuân. Trong niềm phấn khởi được mùa, chị Thảo nhanh chóng triển khai làm đất, xuống giống để kịp thời sản xuất vụ hè thu.

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Để triển khai kịp thời 500 ha lúa hè thu, xã Xuân Lộc đã huy động tối đa các phương tiện cơ giới trong thu hoạch lúa và làm đất, đắp bờ để bà con có thể gieo cấy ngay khi nước về.

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Thậm chí, người dân còn tranh thủ buổi đêm, thời tiết mát mẻ để làm đất cho kịp thời vụ. Ảnh: Đạt - Đức

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Cùng với Xuân Lộc, nông dân Khánh Lộc, Đồng Lộc, Vượng Lộc… đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiến hành cày bừa và chuẩn bị các điều kiện sản xuất hè thu. Hiện, toàn huyện đang phấn đấu hoàn thành khâu làm đất vào đầu tuần tới để kịp thời gieo cấy trên 9.000 ha lúa hè thu đúng lịch thời vụ. Can Lộc tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa hè thu trước 15/6 và thu hoạch trước 15/9.

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Ngoài việc huy động cơ giới vào sản xuất, Can Lộc đã sớm xây dựng đề án triển khai đến tận từng hộ dân, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, xây dựng các phương án đảm bảo nguồn nước tưới cho lúa ở những vùng không chủ động nước, góp phần đảm bảo một vụ hè thu thắng lợi.

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, sản xuất lúa hè thu

Để đảm bảo sản xuất hè thu đúng khung lịch thời vụ, huyện Can Lộc cũng đã chỉ đạo các xã cùng các HTX khuyến cáo bà con nông dân dùng các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (dưới 110 ngày) như: TH 3-3, Khang dân đột biến, Hương thơm 1 và các loại giống nếp có năng suất cao…

Do vụ xuân kết thúc muộn hơn các năm trước, thời vụ hè thu có khả năng kéo giãn, huyện đã khuyến cáo bà con nên tranh thủ thời gian để kịp xử lý đất và xuống giống, đảm bảo lúa hè thu thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão.
Ông Phan Văn Cường – Trưởng phòng NN&PTNT Can Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast