Ra mắt mô hình chăn nuôi gia súc cho thanh niên đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tổ chức ra mắt mô hình chăn nuôi lợn cho thanh niên đồng bào dân tộc Chứt (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Ra mắt mô hình chăn nuôi gia súc cho thanh niên đồng bào dân tộc Chứt ảnh 1
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Ban Dân vận Tỉnh ủy trao biển tượng trưng số tiền 40 triệu đồng cho đoàn viên Hồ Thị Đinh Mai - chủ mô hình.

Mô hình chăn nuôi lợn do đoàn viên Hồ Thị Đinh Mai làm chủ có quy mô 20 con lợn với số vốn đầu tư 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hà Nội. Thành công của mô hình sẽ khẳng định vai trò của ĐVTN dân tộc Chứt trong việc phát triển mô hình kinh tế nhỏ, cổ động phong trào thanh niên dân tộc vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Ra mắt mô hình chăn nuôi gia súc cho thanh niên đồng bào dân tộc Chứt ảnh 2
Chuồng trại nuôi 20 con lợn

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ, đồng hành với thanh niên dân tộc Chứt trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho đồng bào theo Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt đến năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast