Ra mắt mô hình hợp tác xã kinh tế thanh niên Kỳ Tân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2016, chiều 10/3, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh tiến hành ra mắt mô hình HTX kinh tế thanh niên của anh Đậu Văn Hòa ở thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân.

Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh tặng hoa và trao quyết định thành lập mô hình cho anh Đậu Văn Hòa.

Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh tặng hoa và trao quyết định thành lập mô hình cho anh Đậu Văn Hòa.

Với khát vọng vươn lên làm giàu, sau khi đi xuất khẩu lao động trở về địa phương khởi nghiệp, anh Hòa chỉ có vài ba trăm con gà nuôi theo hình thức tận dụng phế phẩm nông nghiệp. Được sự hỗ trợ động viên của gia đình, bạn bè và đoàn thể, anh Hòa mở mang, phát triển mô hình theo hướng chăn nuôi tổng hợp.

Mô hình của anh Hòa với đàn gà hàng trăm con

Mô hình của anh Hòa với đàn gà hàng trăm con

Từ năm 2014, anh xây dựng mô hình kinh tế trang trại với quy mô trên 3 ha chủ yếu chăn nuôi gà, vịt trời, bồ câu Pháp, đồng thời trồng thêm cây lâm nghiệp (keo, tràm, bạch đàn). Thời gian tới, anh Hòa mở rộng mô hình nuôi cá lồng bè, nuôi bồ câu Pháp với chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Đây là mô hình thứ 5 do Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh thành lập nhằm thực hiện tốt cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dịp này, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh đã trao 12 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó ở xã Kỳ Tân và Kỳ Bắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast