Tháng cao điểm, Can Lộc huy động gần 40.000 ngày công xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Phát động ra quân “Tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2018” (từ 15/6 – 15/7/2018), đến nay, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã huy động được gần 40.000 ngày công xây dựng NTM.

Tháng cao điểm, Can Lộc huy động gần 40.000 ngày công xây dựng NTM

Các tổ chức, đơn vị cùng nhân dân ra quân trong tháng cao điểm xây dựng NTM tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Đến thời điểm hiện tại, 21/21 xã đã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động thành công tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đến nay, toàn huyện Can Lộc huy động được gần 40.000 ngày công xây dựng NTM. Nhân dân và các tổ chức đoàn thể tích cực mở rộng và đổ lề đường 9,2 km; làm thêm gần 4 km đường giao thông ngõ xóm; xây dựng 5,8 km mương rãnh thoát nước trong khu dân cư.

Tháng cao điểm, Can Lộc huy động gần 40.000 ngày công xây dựng NTM

Người dân tham gia xây dựng bồn hoa cây cảnh tại Trạm Y tế xã Xuân Lộc.

Đồng thời, tiến hành chỉnh trang, cải tạo 2.164 vườn hộ, lựa chọn xây dựng thêm 32 vườn mẫu, xây mới 10 nhà văn hóa thôn, 8,9 km bồn hoa trồng hàng rào xanh… Từ đó, tạo khí thế thi đua lao động giữa các địa phương và giữa các thôn với nhau.

Tháng cao điểm, Can Lộc huy động gần 40.000 ngày công xây dựng NTM

Người dân tiến hành chặt cây tạp, đào hố để chuẩn bị chỉnh trang cải tạo vườn tạp tại hầu hết các xã. Ảnh Đạt Võ

Tháng cao điểm, Can Lộc huy động gần 40.000 ngày công xây dựng NTM

Các lực lượng và nhân dân các xã Gia Hanh, Kim Lộc, Tiến Lộc... đóng góp nhiều ngày công trong tháng cao điểm xây dựng NTM.

Nổi bật trong các hoạt động của tháng xây dựng NTM là các xã Gia Hanh, Kim Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc tích cực xây dựng đường giao thông, phát quang đường làng ngõ xóm, hiến đất mở đường, đập hàng rào làm mương thoát bẩn, xây dựng hội quán… để phấn đấu về đích NTM trong năm 2018.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast