Từ "dự bị", Tân Lộc tự tin về đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Mặc dù chỉ là đơn vị "dự bị" trong kế hoạch về đích NTM của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) năm 2018, nhưng đến thời điểm này, xã Tân Lộc cách đích đến không còn xa. Đặc biệt, các tiêu chí “nặng”, khó thực hiện đã được tập trung giải quyết trong chặng “nước rút”.

Từ “dự bị”, Tân Lộc tự tin về đích nông thôn mới

Các hạng mục trong dự án chỉnh trang khuôn viên trụ sở xã đang được gấp rút hoàn thành

Do điều kiện ngân sách khó khăn, kế hoạch về đích được “chốt” muộn nên cách đây khoảng 3 tháng, xã Tân Lộc mới bố trí được kinh phí để xây dựng 3 công trình quan trọng là nhà văn hóa xã, nhà tưởng niệm liệt sỹ và chỉnh trang khuôn viên trụ sở. Để kịp tiến độ chung, trong thời điểm “nước rút” này đã có rất đông công nhân, phương tiện, máy móc... được huy động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trong cụm trung tâm có tổng mức đầu tư lên đến 6.760 triệu đồng này...

Từ “dự bị”, Tân Lộc tự tin về đích nông thôn mới

Nhà văn hóa xã sắp bước vào giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trong năm nay...

Cũng do điểm xuất phát thấp, khó khăn về kinh phí và tập quán sinh hoạt của người dân nên hệ thống đường giao thông nông thôn của Tân Lộc trước đây rất nhỏ hẹp, đã xuống cấp và thiếu quy hoạch. Việc thực hiện tiêu chí này được xem là bài toán nan giải nhất vì nó cần phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và kinh phí.

Nhưng với quyết tâm cao, nhân dân đồng thuận nên việc mở rộng, hoàn thiện hệ thống đường GTNT đã được 4/4 thôn dồn sức thực hiện. Việc thực hiện tiêu chí giao thông được gắn liền với tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ. Hiện nay, khắp các thôn từ Tân Thượng, xuống Tân Trung, sang Kim Tân và Tân Thành... không khí hết sức sôi nổi, rầm rộ

Từ “dự bị”, Tân Lộc tự tin về đích nông thôn mới

Với tinh thần mỗi tổ chức đoàn thể đảm nhận một phần việc, một công trình, những người cao tuổi thôn Tân Thượng đã gương mẫu chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên hội quán xóm...

Ông Nguyễn Đình Nưu - Bí thư Chi bộ thôn Tân Thượng cho biết thêm: “Đầu tháng 2/1018, thôn chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhiệm vụ nặng nhất là phải mở rộng 3 tuyến đường chạy dọc thôn (gần 3 km) và 3 tuyến đường ngang (dài 3 km) để tạo thành hình ô bàn cờ. Đây đều là những tuyến đường chỉ rộng 3,2m nay mở rộng 6-7m, phải có rãnh thoát nước, phải di dời cột điện và nhiều công trình. Nhưng nhờ bàn bạc dân chủ, có cách làm phù hợp nên nhân dân đồng tình vào cuộc, các phần việc đã từng bước hoàn thành và đến nay đã đạt khoảng 85% khối lượng công việc. Trong quá trình thực hiện đã có 18 hộ hiến từ 70-100m2 đất, 29 hộ di dời nhà cửa, phá dỡ 240 m tường rào, hàng chục cây cối có giá trị...".

Từ “dự bị”, Tân Lộc tự tin về đích nông thôn mới

Con đường này của thôn Tân Trung trước đây chỉ rộng 3,2m nhưng nay đã được mở rộng gấp đôi, hai bên đường đã có mương thoát nước thải, được trồng hoa và cây xanh...

Được biết, chỉ tính riêng trong năm nay, Tân Lộc đã huy động được 23 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí.

Chủ tịch UBND xã Tân Lộc - Phan Thanh Sơn cho biết: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân đồng tình cao, tập trung cao độ, có cách làm phù hợp nên đến nay, Tân Lộc đã đạt 14/20 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại như: giao thông đã đạt 90%, cơ sở vật chất văn hóa 90%, chợ 70%, khu dân cư kiểu mẫu từ 80-95%, hệ thống chính trị đang chờ bổ sung 1 ủy viên chấp hành, thu nhập bình quân cơ bản đạt... Dự kiến, chúng tôi sẽ kịp về đích vào cuối năm nay".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast