Vũ Quang chuẩn bị thí điểm trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn

(Baohatinh.vn) - Nhờ chuyển hướng từ lâm nghiệp truyền thống sang phát triển lâm nghiệp xã hội, nâng cao giá trị sản xuất trên đất lâm nghiệp, nhất là vùng rừng sản xuất nên giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) hiện đạt gần 93 tỷ đồng/năm.

Vũ Quang chuẩn bị thí điểm trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn

Sau khi khai thác, người dân Hương Minh bốc keo để vận chuyển đến các điểm tập kết để xuất bán...

Huyện Vũ Quang hiện có 49.958 ha đất lâm nghiệp, trong đó, rừng sản xuất 14.401 ha, còn lại là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Trong số diện tích được quy hoạch làm rừng sản xuất thì đã có 3.000 ha được trồng, khoanh nuôi. Theo ước tính, bình quân mỗi năm trên địa bàn có thêm 50-60 ha rừng nguyên liệu được trồng mới, chuẩn bị phục vụ cho công nghiệp chế biến.

Vũ Quang chuẩn bị thí điểm trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn

Để chủ động trong sản xuất, người dân Hương Thọ tự sản xuất cây keo giống...

Nền sản xuất lâm nghiệp ở Vũ Quang phát triển đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động gần rừng, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trung bình, mỗi năm, nguồn thu từ ngành lâm nghiệp khoảng gần 93 tỷ đồng. Cùng đó là đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng đạt gần 74%.

Vũ Quang chuẩn bị thí điểm trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn

Sau chu kỳ 5 năm, người trồng rừng ở thị trấn Vũ Quang tiến hành khai thác các cánh rừng trồng keo để bán làm nguyên liệu giấy, sau đó tiến hành trồng tiếp chu kỳ mới...

Hiện, huyện Vũ Quang đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đề nghị thu hồi hơn 3.218 ha rừng sản xuất của các chủ rừng nhà nước chuyển về cho địa phương để tiến hành giao đất, giao rừng cho nhân dân phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, huyện đang chuẩn bị thực hiện thí điểm trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn theo kế hoạch phát triển vùng rừng nguyên liệu gỗ theo hướng đảm bảo tăng năng suất và giá trị của tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast