Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã ngoài đê huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang “chạy đua” với thời gian, huy động máy móc, nhân lực làm đất, xuống giống để kịp lịch thời vụ.

Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

Ngoài ra 4 sào sản xuất tập trung...

Cả tuần nay, gia đình ông Bùi Đức Tiến (thôn Quyết Tiến – xã Đức La) huy động lực lượng ra đồng làm đất, gieo trỉa ngô và các loại rau màu. Ông Tiến cho hay: “Vụ đông này, nhà tôi sản xuất trên 4 sào ngô, ớt cay và rau màu các loại tại vùng sản xuất tập trung thôn Quyết Tiến. Ngoài ra, tôi còn đầu tư trên 30 triệu đồng xây nhà lưới 100 m2 với hệ thống tưới tiêu hiện đại để sản xuất giống xà lách, súp lơ, rau cải, rau dền, xu hào… Thời điểm này, giống rau dễ bán mà giá trị kinh tế cao”.

Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

gia đình ông Bùi Đức Tiến (thôn Quyết Tiến – xã Đức La) còn sản xuất trên 100m2 rau giống trong nhà lưới

Không chỉ gia đình ông Tiến, 100% hộ dân ở vùng sản xuất tập trung thôn Quyết Tiến và Đông Đoài đều đang “chạy đua” với thời gian, huy động máy móc, nhân lực để làm đất, gieo trỉa đảm bảo khung lịch thời vụ.

Ông Nguyễn Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đức La cho biết: "Khoảng 10 ngày nay, người dân đồng loạt ra quân làm đất và hiện đã xuống xuống được khoảng 30/65 ha tổng diện tích. Tiếp đà thắng lợi Vụ Đông 2017, năm nay địa phương tiếp tục mở rộng triển khai mô hình ớt cay liên kết trên diện tích 10 ha. Diện tích còn lại là đa dạng các loại giống như: ngô, cà rốt, su hào, bắp cải, súp lơ, đậu cô - ve, rau màu các loại. Với nền đất đai phù sa ven sông màu mỡ cùng kinh nghiệm sản xuất vụ Đông lâu năm hứa hẹn sẽ tạo nên sản phẩm chất lượng, cho giá tri kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa. Theo đó, 1 sào cà rốt có giá trị khoảng 10 – 15 triệu đồng/vụ, 1 sào rau màu từ 4 – 5 triệu đồng/vụ, 1 sào ngô là 3 triệu đồng/vụ...”.

Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

Để kịp lịch thời vụ, máy móc được huy động tối đa để làm đất

Để giành vụ Đông thắng lợi, đối với từng mô hình, xã Đức La đã xây dựng Ban chỉ đạo sản xuất, chia cán bộ theo từng nhóm – vùng để vận động, nắm bắt tình hình, số liệu diện tích sản xuất, từ đó cân đối nguồn lực đầu tư hỗ trợ.

Theo đó, xã tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân 50% tiền giống ớt cay, kéo đường điện phục vụ bơm tưới kịp thời. Ngoài ra, chính quyền theo dõi sát sao tình hình sản xuất để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân canh tác kịp lịch thời vụ, cho giá trị kinh tế cao.

Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

Ngoài vùng sản xuất tập trung, người dân 7 xã ngoài đê Đức Thọ đều canh tác ngay tại vườn nhà

Xã Đức Quang là địa phương có diện tích sản xuất vụ Đông lớn thứ 2 ở vùng ngoài đê với 70,7 ha. Do địa hình thấp trũng nên đến thời điểm này, bà con mới có thể ra quân làm đất.

Ông Lê Quang Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho hay: “Vụ này, địa phương gieo trỉa 40 ha ngô, 30,7 ha rau màu các loại thuộc 2 vùng sản xuất tập trung thôn Đại Quang, Trung Thành và 100% sản xuất tại vườn hộ. Để đảm bảo cho một vụ mùa bội thu, ngay từ trước vụ sản xuất địa phương đã tăng cường phối hợp thanh - kiểm tra các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục bám sát, theo dõi tình hình để chỉ đạo bà con hoàn thành xuống giống trước ngày 10/11”.

Vùng ngoài đê Đức Thọ rộn ràng xuống giống vụ Đông

Bà con nông dân 7 xã ngoài đê huyện Đức Thọ tập trung hoàn thành diện tích đảm bảo kế hoạch đề ra

Ngoài Đức La, Đức Quang thì 5 xã còn lại là Đức Vĩnh, Đức Tùng, Đức Châu, Liên Minh và Trường Sơn cũng đang khẩn trương xuống giống vụ Đông 2018. Theo phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ, vụ Đông 2018, vùng ngoài đê sản xuất trên 457 ha ngô và rau màu các loại. Tính đến ngày 25/11, các địa phương đã gieo trỉa được khoảng 45% diện tích. Số diện tích còn lại ngành chuyên môn, chính quyền địa phương sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương hoàn thành, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy trình khoa học kỹ thuật.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast