Vững vàng thương hiệu chè Tây Sơn

(Baohatinh.vn) - Với bề dày kinh nghiệm qua 5 thập kỷ chỉ đạo sản xuất thâm canh chè, Đảng bộ Xí nghiệp Chè Tây Sơn (Hương Sơn) là một trong những mẫu hình tiêu biểu về củng cố, phát triển xây dựng Đảng hướng đến mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo kinh doanh có hiệu quả, đưa đời sống người làm chè ngày một nâng lên.

Công nhân Xí nghiệp Chè Tây Sơn thu hoạch chè búp tươi. Ảnh: Đậu Bình

Công nhân Xí nghiệp Chè Tây Sơn thu hoạch chè búp tươi. Ảnh: Đậu Bình

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ cho biết: Mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của đơn vị là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục phát huy nội lực, tập trung thâm canh chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng vườn chè; mở rộng trồng mới, đảm bảo tiêu chí xây dựng đồng chè đạt tiêu chuẩn an toàn, bền vững. Bên cạnh đó, đổi mới thiết bị chế biến, quản lý tốt quy trình công nghệ, giữ vững thương hiệu; nâng cao đời sống người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ xí nghiệp luôn tiếp thu tốt các ý kiến góp ý của cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn; phối hợp chặt chẽ với xã Sơn Kim 2 thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường, đất đai, tạo sự phát triển bền vững, xây dựng khu dân cư làng chè xanh - sạch - đẹp.

Đảng bộ xí nghiệp ban hành các nghị quyết kịp thời, sát với thực tế SXKD, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện những chỉ tiêu, kế hoạch từng năm. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên phát động phong trào thi đua thiết thực, khuyến khích và biểu dương kịp thời những lao động giỏi, gia đình thâm canh cây chè đạt sản lượng và năng suất cao, là động lực để đơn vị phát triển bền vững. Cùng với đó, Đảng bộ chú trọng giải pháp nâng cao thu nhập cho người lao động; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

Nhiều năm qua, sản phẩm chè Tây Sơn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đã tạo được uy tín đối với khách hàng, nhưng tình hình thị trường vẫn khó khăn khi cung vượt cầu. Trong lúc đó, nhiều cơ sở sản xuất chè tiếp tục hình thành và cạnh tranh quyết liệt. Nhờ chủ động nắm bắt thông tin, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy, đơn vị không ngừng cải tiến mẫu mã, dây chuyền sản xuất, đầu tư thiết bị mới, nâng cao chất lượng chế biến… nên sản phẩm được thị trường ưa chuộng.

Điều đáng nói, để nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu, đơn vị đã bố trí việc thu mua, vận chuyển phù hợp với vùng chè, chú trọng quản lý tốt những điểm thâm canh như: Làng Chè, Thượng Kim và nội vùng xí nghiệp... Năm 2014, Xí nghiệp Chè Tây Sơn thu hoạch 1.700 tấn chè búp tươi, chế biến thành phẩm và tiêu thụ được 397 tấn. Năm 2015, Đảng bộ xí nghiệp chỉ đạo đơn vị tiếp tục đầu tư chăm sóc theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Đặc biệt, mặc dù từ tháng 4 - 7/2015, Hương Sơn gặp trận hạn lớn nhất thế kỷ, khiến 60 ha chè bị cháy rụi, nhưng nhờ kinh nghiệm chăm sóc và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ nên năng suất, sản lượng không giảm. Ngay giữa mùa nắng, đơn vị đã huy động hàng trăm công nhân, tận dụng tối đa nguồn nước ao hồ, khe suối để tưới cho cây chè và tìm cách phục hồi những cánh đồng chè bị thiệt hại.

Năm 2015, Xí nghiệp Chè Tây Sơn thu hoạch gần 2.000 tấn chè búp tươi, mở rộng diện tích đất trồng chè 106 ha, trồng mới 46 ha. Đời sống gia đình công nhân ngày càng khấm khá. Đảng bộ xí nghiệp đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast