Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

(Baohatinh.vn) - Vườn cây xanh mát, ngập tràn cây trái chính là thành quả tự tay hai vợ chồng ông Lê Danh Chấn ở thôn Phúc Lạc, xã Thạch Thanh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tỉ mẩn vun trồng, chăm sóc suốt 3 năm qua.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Dù năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng hằng ngày, ông Lê Danh Chấn cùng vợ vẫn xới cỏ, tưới nước, chăm sóc từng chút cho khu vườn của gia đình. Đối với hai ông bà, đó là cách để rèn luyện sức khỏe, sự minh mẫn lúc về già và cũng là niềm vui được góp chút sức lực cho phong trào chung của toàn xã.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Ông Chấn tâm sự: “Trước đây, tôi là cán bộ thuộc ngành quân đội nên thường xuyên phải xa nhà, chưa có nhiều thời gian để làm vườn. Năm 2015, đi dự tập huấn chủ trương xây dựng vườn mẫu của xã Thạch Thanh, tôi về bàn với vợ làm vườn mẫu, cải tạo lại vườn để vừa đẹp nhà, vừa đẹp xóm làng”.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Giờ đây, sau 3 năm xây dựng, chăm sóc cẩn thận, từ một vườn cây tạp, đầy cỏ dại, hiệu quả kinh tế thấp, đến nay, mảnh vườn hơn 2.000 m2 đã ngập tràn màu xanh cây trái, trở thành động lực quan trọng để người dân trong xóm tích cực tham gia vào chủ trương lớn của xã.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Lúc bắt đầu thực hiện, được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cán bộ nông thôn mới xã, sự động viên của bà con lối xóm, ông Chấn đã hiểu được những bước quan trọng trong xây dựng vườn mẫu và càng có thêm quyết tâm quy hoạch lại khu vườn theo hướng khoa học, tận dụng được quỹ đất sẵn có. Hiện tại, khu vườn của ông đã có trên 100 gốc cây ăn quả với đủ chủng loại do ông bà trực tiếp tìm hiểu và đưa về trồng.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Để các loại cây trồng phát triển tốt, ngoài kết hợp chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật, đặc biệt là bón phân chuồng ủ hoai thì gia đình ông còn sử dụng nhiều chế phẩm sinh học do xã hướng dẫn để xua đuổi các loại côn trùng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Những cây có giá trị kinh tế cao như bưởi Phúc Trạch, bưởi Diễn, bưởi da xanh… được ông Chấn tìm hiểu và đưa về trồng trong vườn cùng những loại cây ăn quả quen thuộc như ổi, vải, nhãn… Dưới cây ăn quả trồng xen bầu, bí, chè xanh... để vừa làm mát đất, vừa tăng hiệu quả kinh tế. Hiện, mỗi năm, khu vườn này đưa lại cho gia đình ông nguồn thu nhập khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Tận dụng tường rào xung quanh nhà, ông Chấn làm giàn leo cây mướp, gấc vừa để phủ lên dây thép gai làm hàng rào xanh, vừa tạo không khí tươi mát cho cả khu vườn.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Khu vườn của ông bà ngập tràn màu sắc và sức sống mơn mởn, từ màu xanh của chanh...

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

mít...

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

... đến chút vàng của nhãn đang vào mùa phát triển. Tất cả góp phần làm nên một khu vườn xanh tươi từ bàn tay yêu lao động, không ngại vất vả của ông bà.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

“Đối với tôi và vợ, mảnh vườn tạo cảnh quan, làm đẹp cho làng, xã và là nguồn vui trong lao động của tuổi già. Hằng ngày, vợ tôi vẫn hái rau, quả ra chợ bán hoặc mang biếu bà con láng giềng để mọi người có thêm những thực phẩm an toàn trên mâm cơm” - ông Chấn vui vẻ chia sẻ.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Thành quả từ những ngày vất vả chăm sóc khu vườn của hai vợ chồng ông Chấn đã được đền đáp xứng đáng bằng giải B trong cuộc thi Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu toàn tỉnh. Điều đó tiếp thêm tinh thần và sức mạnh để ông bà tiếp tục với niềm đam mê làm vườn mẫu.

Vườn mẫu sum suê cây trái của cụ ông 80 tuổi

Chủ tịch UBND xã Thạch Thanh Nguyễn Bá Cầm cho hay : “Ông bà Chấn đã lớn tuổi, sức khỏe không nhiều nhưng vẫn tích cực ủng hộ chủ trương của xã, trở thành tấm gương, là động lực để động viên phong trào xây dựng vườn mẫu tại xã Thạch Thanh”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast