Vượt qua khó khăn, chuẩn bị các điều kiện khôi phục sản xuất

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện các ngành, địa phương đến chia sẻ, động viên bà con ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại tại các xã Kỳ Khang, Kỳ Hải (Kỳ Anh) và Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn động viên sản xuất với ngư dân xã Kỳ Khang...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn động viên sản xuất với ngư dân xã Kỳ Khang...

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân trước việc thị trường tiêu thụ thủy, hải sản giảm sút đã tác động trực tiếp đến cuộc sống dân sinh.

… các hộ nuôi tôm giống ở xã Kỳ Hải (TX Kỳ Anh)

… các hộ nuôi tôm giống ở xã Kỳ Hải (TX Kỳ Anh)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất. Chính quyền sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách để hỗ trợ bà con trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý vào thời điểm này, bà con chưa nên tiến hành thả giống nuôi trở lại mà cần tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi có khuyến cáo của ngành chuyên môn thì nhanh chóng trở lại sản xuất; các đội tàu đánh bắt xa bờ cần ổn định để tiếp tục ra khơi…

... và thăm hỏi ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)

... và thăm hỏi ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc nắm bắt sát sao tình hình và đề nghị tiếp tục phối hợp với các đoàn công tác sớm xác định nguyên nhân cũng như khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast