XDNTM ở Thạch Văn: Cán bộ tâm huyết, người dân đồng lòng

(Baohatinh.vn) - Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần lời dạy đó, Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Văn (Thạch Hà) đã phát huy tốt vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xã nhà về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015 và thành công trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu...

Ông Dương Văn Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: “Thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy và Ủy ban MTTQ xã tổ chức họp bàn, rà soát và đi đến thống nhất chọn thôn có đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm với nhân dân... Thôn Tân Văn được chọn bởi đáp ứng các tiêu chí đó.

Lãnh đạo xã, thôn tập trung tuyên truyền 10 tiêu chí về khu dân cư mẫu và 5 tiêu chí vườn hộ đến 100% hộ dân; cho nhân dân bàn bạc, thống nhất cách làm, thời gian làm, có cam kết bằng văn bản cụ thể. Trên cơ sở đó, xã, thôn xây dựng khung kế hoạch từng ngày, từng tuần để phát động ra quân; phân công mỗi cán bộ, đảng viên phụ trách 5-7 hộ dân, thường xuyên tuyên truyền, động viên, đôn đốc các hộ chỉnh trang vườn hộ, xây dựng đường mẫu...

Vườn hộ anh Kiều (thôn Trung Văn) cho thu nhập khá sau chỉnh trang.

Vườn hộ anh Kiều (thôn Trung Văn) cho thu nhập khá sau chỉnh trang.

Cùng với đó, BCH Đảng bộ thành lập đoàn công tác phụ trách thôn; đoàn thể đảm nhận các đầu việc. Cụ thể: Công đoàn làm tuyến đường xanh - sạch - đẹp; Đoàn thanh niên lo “Đường điện thắp sáng làng quê”; cựu chiến binh phát quang hành lang giao thông; Hội Nông dân chỉnh trang vườn hộ; Hội Phụ nữ tham gia làm vệ sinh môi trường và xây dựng các mô hình...

Bằng cách làm đó, đội ngũ cán bộ ở đây đã dày công tuyên truyền, vận động từng người, từng hộ; tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng đến động viên, hỗ trợ ngày công di dời công trình, giải phóng mặt bằng, ổn định tư tưởng... để người dân chung sức, đồng lòng thực hiện chủ trương. Theo đó, mỗi hộ đóng góp 30-40 ngày công; hàng trăm cây xanh các loại để trồng dọc đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa thôn; hàng ngàn m2 đất cùng cây cối, tường rào... được nhân dân hiến tặng, đóng góp... Hộ bà Dương Thị Hồng (Bắc Văn), ông Nguyễn Văn Tranh (Tân Văn)... đã trở thành những hộ dân tiêu biểu cho sự cống hiến đó.

Chọn xây dựng 10 vườn mẫu, xã đã tuyên truyền sâu rộng tới các hộ dân, phát tờ rơi và phát động nhân dân đăng ký xây dựng...” - Chủ tịch UBND xã Dương Văn Thái cho biết thêm: Sau khi có danh sách đăng ký, đoàn công tác và Hội Làm vườn xã tổ chức đi khảo sát nắm tình hình thực trạng và chọn vườn đủ tiêu chuẩn để xây dựng. Theo đó, vườn phải đủ 2.000 m2 trở lên và có lao động tâm huyết, khát khao làm kinh tế vườn... Đây chính là bước đánh giá quan trọng nhất quyết định thành công trong xây dựng vườn mẫu. Tiếp đó, xã cho các hộ được lựa chọn đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu trong tỉnh và tiếp tục phân công tổ chức đoàn thể phụ trách việc thực hiện vườn mẫu. Theo đó, mỗi đoàn thể trong xã phụ trách 2 vườn để giúp đỡ, hỗ trợ ngày công, động viên, tạo động lực, chỉ đạo, hướng dẫn hộ thực hiện.

Để tạo thêm “cú hích”, xã ban hành chính sách: hỗ trợ 2 triệu đồng và 50% giống cây ăn quả, 50% chi phí lắp đặt hệ thống tưới thông minh; hỗ trợ 100% ngày công di dời chuồng trại... Phong trào được dấy lên mạnh mẽ, lan nhanh trong toàn dân. Đến nay, đã có gần 1.000/1.300 hộ đăng ký chỉnh trang và 80% trong số đó đã cho thu nhập khá như: hộ ông Trương Doãn Thêm (Trung Văn) thu nhập ước đạt 50-60 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Việt, hộ ông Nguyễn Khắc Sáng (Tân Văn)...

“Yếu tố quyết định thành công của chúng tôi đó là: cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; người dân chung sức, đồng lòng và tất cả vì nông thôn mới...”, ông Dương Văn Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn, kết luận.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast