Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Sau lễ rước Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Chiêu Trưng, chiều nay (15/6), UBND 2 huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phối hợp cử hành nghi thức tế lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi lần thứ 572.

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Cử hành dâng, tế lễ giỗ Đại vương Chiêu Trưng Lê Khôi

Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi năm nay được cử hành trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo tính tôn nghiêm, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Các địa phương có đền thờ vọng dâng lễ vật tại đền chính

Lãnh đạo 2 huyện Thạch Hà, Lộc Hà cùng đông đảo nhân dân đã tổ chức khai trống, dâng hương, tấu trình văn tế ôn lại thân thế, cuộc đời, công lao đóng góp của vị danh tướng Lê Khôi đối với đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa để tập trung nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Đại diện chủ tế tiến hành nghi thức tấu văn

Trong khuôn khổ lễ hội đền Chiêu Trưng, trước đó, các huyện Thạch Hà và Lộc Hà đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao hấp dẫn như: giải bóng chuyền nữ, thi thả diều, đua thuyền, trò tôm điếm…

Lê Khôi quê ở làng Lam Sơn (nay thuộc xã Xuân Lam), huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ông gọi Lê Lợi là chú ruột, làm quan trải qua 3 đời vua nhà Lê.

Năm 1446, phụng mệnh nhà vua, cầm quân đi đánh Chiêm Thành, trên đường trở về, ông bị bệnh nặng và mất vào ngày 3/5 âm lịch. Quân sỹ chọn vùng đất linh thiêng mai táng ông tại chân núi Nam Giới làng Dương Luật, nay là xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà.

Năm 1487, ông được vua Lê Thánh Tông tặng phong “Chiêu Trưng Đại vương”. Để tưởng nhớ công lao của vị tướng này, Lễ hội đền Chiêu Trưng được tổ chức vào ngày mùng 1 – 3/5 âm lịch hàng năm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast