15 tháng tù cho kẻ hất CSGT lên nắp ca-pô bỏ chạy

(Baohatinh.vn) - Với hành vi chống người thi hành công vụ, bị cáo Trần Trọng Phi (SN 1987, ở thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 15 tháng tù giam.

15 tháng tù cho kẻ hất CSGT lên nắp ca-pô bỏ chạy

Bị cáo Trần Trọng Phi tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/5/2020, Trần Trọng Phi điều khiển xe ô tô BKS 38A-158.91 chạy trên tuyến QL 8A theo hướng thị trấn Phố Châu đến xã Sơn Bằng.

Khi đi qua ngã tư giao nhau giữa QL 8A với đường Trần Kim Xuyến và đường Nguyễn Tuấn Thiện (thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu) thì bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, do uống bia từ trước, sợ bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn nên Phi không chấp hành mà khóa cửa cố thủ trong xe. Một lúc sau, đối tượng lùi xe ô tô với tốc độ nhanh khiến Thượng úy Nguyễn Hà Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn bị ngã và buộc phải đu bám vào cần gạt nước của xe ô tô.

15 tháng tù cho kẻ hất CSGT lên nắp ca-pô bỏ chạy

Trần Trọng Phi cố thủ trong xe không chấp hành lệnh kiểm tra của lực lượng CSGT. (Ảnh tư liệu)

Mặc dù biết Thượng úy Sơn đang nằm trên nắp ca-pô nhưng Phi không dừng mà tiếp tục điều khiển xe chạy một quãng đường dài. Khi đến Km 771+ 500 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn) thì đối tượng bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ.

Rất may, Thượng úy Sơn chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện trong hơi thở của Phi có nồng độ cồn 0,214 mg/L.

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Phi 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ; tịch thu công quỹ Nhà nước ½ giá trị chiếc xe ô tô BKS 38A-158.91.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast