197 tháng tù cho ổ nhóm chuyên trộm cáp viễn thông

(Baohatinh.vn) - Ngày 18/8, TAND huyện phối hợp với VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm đối với 7 bị cáo về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

197 thang tu cho o nhom chuyen trom cap vien thong

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Công Phúc (SN 1994), Nguyễn Văn Nam (SN 1994), Bùi Văn Ánh (SN 1985), Dương Văn Trung (SN 1990), Nguyễn Tiến Hùng (SN 1994), Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1992), đều trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Hiếu (SN 1973, trú tại xóm Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4-5/2016, các đối tượng đã 6 lần thực hiện hành vi trộm cắp 646m dây cáp viễn thông trên địa bàn Hương Khê, gây thiệt hại hơn 92 triệu đồng; Nguyễn Thị Hiếu đã 4 lần tiêu thụ tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phúc 48 tháng tù, Nam 38 tháng tù, Ánh 30 tháng tù, Trung 24 tháng tù, Hùng 18 tháng tù, Hiệp 24 tháng tù, Hiếu 15 tháng tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast