21 tuổi, 3 án tù giam

Sáng 28-12, Toà án nhân dân thành phố Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án Trần Quốc Dũng (khối 9, phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh) can tội trộm cắp tài sản công dân. Còn 2 ngày nữa mới tròn 21 tuổi nhưng đây là lần thứ 3 Dũng phải đứng trước vành móng ngựa cùng một tội danh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ bỏ bố từ ngày Dũng còn nhỏ nên Trần Quốc Dũng thiếu sự nuôi dạy của gia đình. Học hết lớp 6 thì Dũng bỏ học, ăn chơi lêu lổng và dần dần phạm tội.

Tháng 12-2007, Trần Quốc Dũng bị TAND Thành phố Hà Tĩnh kết án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản công dân. Sau khi mãn hạn tù chưa đầy 6 tháng, Dũng lại bị kết án 9 tháng tù giam, cũng về tội này. Ngày 21-7-2009, Dũng ra trại lần thứ 2 và chỉ sau đó 4 ngày, y đã kịp trèo tường vào nhà dân ở phường Thạch Linh trộm cắp tài sản.

Ngày 27-8-2009, lợi dụng sơ hở của mọi người, Dũng phá khóa lấy cắp 1 chiếc xe máy của anh Lê Văn Thu (công nhân đang thi công công trường xây dựng Hào Thành - TP Hà Tĩnh) và đã bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ.

Từ tháng 2-2008 đến tháng 8-2009, Dũng thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản công dân (gồm 3 vụ trộm xe gắn máy và 4 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản). Tổng số tài sản Dũng ăn cắp gồm 4 xe máy, 8 điện thoại di động và tài sản khác trị giá gần 42 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được Dũng đem bán lấy tiền ăn chơi đàng đúm và tiêu xài cá nhân.

Hành vi của Dũng thường lợi dụng khi người dân đang ngủ say, từ 1-3 giờ sáng, y một mình lùng sục khắp các ngõ phố, phát hiện gia đình nào để xe máy ở ngoài sân, y dùng cưa sắt phá khóa cổng trộm cắp xe; nếu gia đình nào để ngỏ cửa phòng ở các nhà cao tầng, y dùng dây thừng trèo tường đột nhập trộm cắp tài sản.

Xét hành vi phạm tội của Trần Quốc Dũng có tính chuyên nghiệp, sống nhờ vào tài sản trộm cắp, nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt y 45 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast