30 tháng tù giam cho lái xe ẩu đâm chết 2 người

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/2, TAND Hà Tĩnh tuyên án Phuông Phết Phết Vi Lay (SN 1984, trú tại bản Lạt Xả, huyện Cay Xỏn Phôm, tỉnh Sa van na khẹt, Lào) 30 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, ngày 24/2, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phuông Phết Phết Vi Lay về tội danh trên.

Khoảng 10h40 ngày 30/8/2013, Phuông Phết Phết Vi Lay (có giấy tờ hợp lệ) điều khiển xe khách mang BKS UN-8288 từ trường Đại học Vinh (Nghệ An) đến cửa khẩu Cha – Lo (Quảng Bình) để về nước. Đến km 798+700 thuộc địa phận xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh), phát hiện xe mô tô mang BKS 38H7-6845 do anh Nguyễn Mạnh Hùng điều khiển đang lưu thông, Phuông Phết Phết Vi Lay bấm còi xin vượt.

Mặc dù anh Hùng cùng các phương tiện tham gia giao thông khác tránh sang phải nhưng Phuông Phết Phết Vi Lay vẫn cho ô tô của mình vượt lên, đâm vào xe mô tô của anh này và vợ làm cả hai người ngã xuống đường.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Lâm (vợ anh Hùng) chết tại chỗ, anh Nguyễn Mạnh Hùng được đưa đi cấp cứu tai Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào ngày 3/9/2013; xe mô tô mang BKS 38H7-6845 bị hư hỏng nặng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast