9X tàng trữ ma túy, bị phạt 15 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (28/5), TAND Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Lê Văn Hợp (SN 1994, trú tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

9X tàng trữ ma túy, bị phạt 15 tháng tù giam

Lê Văn Hợp thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên xử

Theo cáo trạng, sáng ngày 17/1/2018, Lê Văn Hợp điều khiển xe máy của bố sang khu vực Bến xe thành phố Vinh mua của một người đàn ông không quen biết 1 gói Methamphetamine có khối lượng 1,9398 gam với giá 2.000.000 đồng. Đối tượng bán còn “khuyến mãi” thêm cho Hợp thêm 1 gói thuốc phiện có khối lượng 0,1975 gam.

9X tàng trữ ma túy, bị phạt 15 tháng tù giam

Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo), TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Lê Văn Hợp 15 tháng tù giam

Khi về nhà Hợp chia nhỏ số ma túy thành 13 phần nhỏ, đựng trong những túi ni-lông màu trắng kích thước 2cm x 2cm rồi đem cất giấu trong bếp củi của gia đình để dùng dần. Riêng gói thuốc phiện, Hợp cất trong túi áo treo trong tủ với mục đích… chữa ho.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/12018, Hợp bỏ 1 gói ma túy vào túi áo rồi điều khiển chiếc xe mượn của bố đi dự đám cưới bạn ở Xuân Thành. Trên đường đi, Hợp gặp Lê Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn 12, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân), sau đó cả hai rủ nhau vào nhà bạn là Lê Thanh Hữu (SN 1980, trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm) để cùng nhau sử dụng ma túy.

Trong khi Hợp cùng các đối tượng đang chuẩn bị "phê" thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hợp thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Trước đó, vào ngày 24/8/2016, Lê Văn Hợp bị Công an huyện Nghi Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast