Bán "quà biếu" là ma túy, lĩnh 24 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, TAND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Bảo Ngọc (SN 1989, trú tại xã Xuân Viên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bán “quà biếu” là ma túy, lĩnh 24 tháng tù giam

Cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân cho thấy, Lê Thị Bảo Ngọc là đối tượng sử dụng ma túy đá.

Khoảng đầu tháng 2/2018, Ngọc được một đối tượng tên Phong (trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) “biếu” 1 gói ma túy dạng đá.

Do chưa sử dụng nên Ngọc mang về cất giữ tại phòng ngủ. Khoảng 10h40" ngày 16/4/2018, Hoàng Hải Hùng (SN 1981, trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm) gọi đến máy ĐTDD của Lê Anh Ngọc (anh trai Bảo Ngọc, sống cùng nhà) hỏi mua "hàng”.

Bán “quà biếu” là ma túy, lĩnh 24 tháng tù giam

Lúc này, Anh Ngọc đang nằm ngủ. Do quen biết nhau trong những lần sử dụng ma túy chung nên Bảo Ngọc nghe máy, thỏa thuận với nhau địa điểm giao nhận hàng. Khi Bảo Ngọc và Hùng đang thực hiện "giao dịch" ma túy tại khu vực cạnh nhà Ngọc thì bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định pháp luật về hình sự, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Lê Thị Bảo Ngọc 24 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast